Lebanon-Syria tìm tiến triển trong vấn đề phân định biên giới trên biển

Tổng thống Lebanon Michel Aoun và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad tiến hành điện đàm trước chuyến thăm của một phái đoàn Lebanon tới Damascus.

Tổng thống Michel Aoun (phải) bày tỏ Lebanon mong muốn khởi động đàm phán với Syria nhằm phân định biên giới trên biển ở khu vực phía Bắc trong cuộc điện đàm ngày 22/10. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Michel Aoun (phải) bày tỏ Lebanon mong muốn khởi động đàm phán với Syria nhằm phân định biên giới trên biển ở khu vực phía Bắc trong cuộc điện đàm ngày 22/10. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, nội dung cuộc điện đàm ngày 22/10 giữa hai Tổng thống Lebanon và Syria tập trung vào vấn đề phân định biên giới trên biển giữa hai nước.

Tổng thống Michel Aoun bày tỏ Lebanon mong muốn “khởi động đàm phán với Syria nhằm phân định biên giới trên biển ở khu vực phía Bắc”.

Tranh chấp biên giới biển giữa hai bên xảy ra hồi năm 2021 sau khi Syria cấp phép cho một công ty năng lượng của Nga khởi động chương trình khảo sát tại khu vực mà Lebanon tuyên bố chủ quyền. Một số phát hiện về khí đốt đã được công bố tại khu vực Đông Địa Trung Hải.

Tổng thống Michel Aoun trước đó từng đề cập mục tiêu giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới biển với Syria, sau khi Lebanon đạt thỏa thuận với Israel thông qua vai trò trung gian đàm phán của Mỹ.

Đài phát thanh Sham FM của Syria đưa tin rằng chi tiết của việc phân định biên giới biển vẫn chưa được thảo luận và ông Assad đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp thông qua các bộ ngoại giao của các nước.

Hôm 20/10, Quốc hội Lebanon đã thất bại trong việc bầu chọn tổng thống lần thứ ba.

Phiên họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Michel Aoun kết thúc vào ngày 31/10 tới và đang tồn tại sự chia rẽ giữa các khối chính trị về việc thành lập nội các mới.

Nguyễn Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lebanon-syria-tim-tien-trien-trong-van-de-phan-dinh-bien-gioi-tren-bien-203038.html