Lebanon thúc đẩy đàm phán phân định biên giới biển với Cộng hòa Síp và Syria

Ngày 28/10, Thủ tướng Lebanon quyết định thành lập một ủy ban để chuẩn bị cho việc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển với Cộng hòa Síp và Syria.

Thủ tướng Lebanon, Najib Mikati quyết định thành lập một ủy ban do Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông đứng đầu, để tiến hành những việc cần thiết chuẩn bị cho các dự án phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển phía Tây và phía Bắc với Cộng hòa Síp và Syria. Ủy ban này còn bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng và Nước, Bộ Quốc phòng và Cơ quan quản lý dầu khí của Lebanon.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati. Ảnh: RT

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati. Ảnh: RT

Trước đó cùng ngày, Phủ Tổng thống Lebanon đã cho biết, cuộc hội đàm giữa các phái đoàn của Lebanon và Cộng hòa Síp tại thủ đô Beirut đã đạt được một công thức để sửa đổi biên giới trên biển giữa hai nước. Tổng thống Lebanon cũng đã cử một phái đoàn tới Syria để thảo luận về việc phân định biên giới trên, tuy nhiên phía Syria đã thông báo hoãn chuyến thăm này tới một thời điểm chưa xác định.

Ngày 27/10 vừa qua, Lebanon công bố chính thức về việc phân định biên giới trên biển với Israel trong cuộc họp diễn ra tại thị trấn Naqoura (phía nam Lebanon), trước sự chứng kiến của phái đoàn Israel và đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein. Thỏa thuận này sẽ góp phần loại bỏ những trở ngại lớn đối với cả Lebanon và Israel trong việc thăm dò và khai thác các mỏ khí đốt ở phía đông Địa Trung Hải./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lebanon-thuc-day-dam-phan-phan-dinh-bien-gioi-bien-voi-cong-hoa-sip-va-syria-post980529.vov