LeBron James thoải mái với HLV Luke Walton nhưng bộ sậu của anh ngược lại

TinTheThao.com.vnTiếp tục là một thông tin không hay đang lan truyền âm ỉ trong bộ máy lãnh đạo của đội bóng Los Angeles Lakers. Và người bị công kích lần này không phải là ai khác ngoài HLV trưởng Luke Walton.

Trận thua trước Minessota Timberwolves đã là trận thua thứ 9 trong số 14 trận đấu gần đây của Lakers. Nếu như ở dịp lễ Giáng sinh, Lakers có vị trí thứ 4 trên BXH miền Tây sau chiến thắng trước Warriors thì hiện tại đã tụt xuống thứ 9.

Thiếu vắng đi bộ đôi kỳ cựu LeBron James và Rajon Rondo kể từ chiến thắng đó đã khiến Lakers phải trả một cái giá khá đắt. Mặc dù Rajon Rondo đã quay trở lại thi đấu cùng với đồng đội ở trong trận đấu với Timberwolves trên sân nhà nhưng vẫn không thể tạo ra sự khác biệt.

Rajon Rondo đã quay trở lại cùng Lakers nhưng vẫn không thể giúp đội bóng giành được chiến thắng trước Timberwolves.

Và với kết quả bết bại như hiện tại, rất nhiều người hâm mộ cho rằng một phần vì thiếu LeBron James nhưng có số lượng đông đảo các lời chỉ trích được đẩy tới HLV Luke Walton.

Ở giai đoạn đầu mùa giải, có rất nhiều tin đồn về việc chủ tịch Magic Johnson đã lời qua tiếng lại và không hài lòng về kết quả của đội bóng với HLV trưởng Luke Walton. Thậm chí các thông tin bên lề còn cho rằng HLV 38 tuổi gần như đã bị thay thế. Thông tin này tiếp tục được lan truyền ở thời điểm mà Lakers để thua hai đội bóng khá yếu hiện tại là Knicks và Cavaliers.

Trước đó có thông tin nói rằng chủ tịch Magic Johnson đã lời qua tiếng lại với HLV trưởng Luke Walton.

Ở thời điểm hiện tại, có nhiều báo cáo cho rằng bộ sậu của LeBron James đang không hài lòng với những gì mà vị HLV 38 tuổi này đã làm cho đội. Họ khao khát rằng Lakers mau có sự thay đổi ở vị trí HLV, thông tin có được từ hai ký giả Jackie McMullan và Brian Windhorst trong chương trình Hoop Collective Podcast.

Theo như ký giả Jackie McMullan bà cho biết "Có rất nhiều sự căng thẳng ở trong BLĐ đội bóng Lakers hiện tại. Mặc dù chủ đội bóng là Jeanie Buss đã nói rằng sẽ ủng hộ Luke Walton nhưng bà sẽ để cho Magic Johnson đưa ra quyết định về việc này. Đó là lý do vì sao mà bà ta thuê Magic Johnson để đưa ra quyết định cho những việc như thế này. Đối với tôi thì tôi cho rằng bộ sậu của LeBron James sẽ hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi HLV".

HLV 38 tuổi đang ở trong tình thế khó khăn với chuỗi thua đáng lo ngại của Lakers.

Có thể thấy căng thẳng ở Lakers hiện tại đang ở mức độ báo động, mặc dù LeBron James từng công khai thừa nhận rằng sẽ ủng hộ Luke Walton nhưng có vẻ như bộ sậu của ngôi sao này lại không có được lòng kiên nhẫn như vậy.

Ngay đến chủ sỡ hữu của Lakers, bà Jeanie Buss đã nhiều lần nói rằng sẽ không có kế hoạch thay thế Luke Walton, nhưng dần dần sự kiên định của người chủ này đã lung lay qua những màn thể hiện vừa qua.

Cùng với đó là những tin đồn nói về việc Lakers đang có ý định phá vỡ đội hình trẻ của họ để có thể mang về một siêu sao thứ hai bên cạnh LeBron James. Hiện tại những cái tên như Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Ivica Zubac và Josh Hart đều đã được đưa lên "bàn cân".

Dàn cầu thủ chính thức của Lakers cũng đang ở tư thế ngồi không yên với tin đồn bị mang ra trao đổi.

Khi thời hạn trao đổi của NBA mùa này sắp đáo hạn, người ta đặt ra câu hỏi liệu Lakers sẽ mang về sân STAPLES Center "bom tấn" thật sự, hay có nước đi táo bạo bằng việc chia tay HLV Luke Walton.

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/lebron-james-thoai-mai-voi-hlv-luke-walton-nhung-bo-sau-cua-anh-nguoc-lai-d507045.html