Lee Byung Hun, Kim Hye Soo viếng diễn viên Kang Soo Yeon

Lễ viếng Kang Soo Yeon được tổ chức ngày 8/5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Samsung Seoul. Diễn viên Lee Byung Hun, Kim Hye Soo, Moon Geun Young đến tiễn đưa đàn chị.

YTN Star đưa tin nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Parasite Bong Joon Ho, diễn viên Lee Byung Hun, Kim Hye Soo, Moon Geun Young, Han Yeri… đến viếng Kang Soo Yeon vào ngày 8/5 tại phòng 17 Nhà tang lễ Bệnh viện Samsung Seoul. Họ bày tỏ lòng thành kính với cố nghệ sĩ, người được xem như ngôi sao lớn của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo YTN Star, nhiều nhà làm phim và nhân vật văn hóa khác như diễn viên Lee Byung Hun, Go Soo, Kim Ui Seong, Lee Mi Yeon, Yeon Sang Ho… đã tiễn đưa người quá cố. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Barunson Kwak Shin Ae cũng tới chia buồn. Các diễn viên Song Kang Ho, Jeon Do Yeon, Kang Dong Won, Ma Dong Seok, Kim Hee Sun gửi lời chia buồn tới gia đình đàn chị.

 Diễn viên Lee Byung Hun, Go Soo, Kim Hye Soo, Moon Geun Young, Kim Eui Sung và đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ viếng. Ảnh: YTN Star, Star News.

Diễn viên Lee Byung Hun, Go Soo, Kim Hye Soo, Moon Geun Young, Kim Eui Sung và đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ viếng. Ảnh: YTN Star, Star News.

Lễ đưa tang nữ diễn viên diễn ra lúc 10h ngày 11/5. Lễ tang được phát trực tiếp qua kênh chính thức của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc nhưng các thủ tục bao gồm việc viếng thăm được giữ kín với phóng viên. Ban tổ chức lễ tang đưa ra quyết định này theo ý nguyện của tang quyến.

Tang lễ do Kim Dong Ho - cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan (hiện là chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Gangneung) - chủ trì. Ban tang lễ gồm 49 nhà làm phim và đồng nghiệp của Kang Soo Yeon. Nhà sản xuất Lee Chang Se và nhà phê bình Bae Jang Su, Oh Dong Jin phụ trách các vấn đề đối ngoại.

Diễn viên Kang Soo Yeon qua đời đột ngột.

Kang Soo Yeon qua đời ngày 7/5 sau hai ngày nhập viện trong trạng thái bất tỉnh, tim ngừng đập.

Kang Soo Yeon sinh năm 1966, là biểu tượng điện ảnh tại Hàn Quốc. Cô diễn xuất từ khi còn nhỏ và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moscow nhờ phim Aze, Aze Barrage (1989). Kang Soo Yeon từng giữ vai trò chủ tịch điều hành Liên hoan phim Quốc tế Busan và được mệnh danh là “thần hộ mệnh” khi góp phần bảo vệ các bộ phim Hàn Quốc trước sức ép thương mại của Mỹ.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-byung-hun-kim-hye-soo-vieng-dien-vien-kang-soo-yeon-post1315502.html