Lee Chong Wei, Ratchanok không dự SEA Games 29

Do SEA Games diễn ra trùng với Giải cầu lông vô địch thế giới nên một số tay vợt nổi tiếng như Lee Chong Wei, Ratchanok Intanon... sẽ không góp mặt ở ngày hội thể thao của khu vực.

Giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra tại Scotland từ ngày 21 đến 27/8. Trong khi đó, các nội dung của môn này tại SEA Games thi đấu từ ngày 22 đến 29/8. Khoảng thời gian hai giải trùng nhau, buộc các tay vợt danh tiếng nhất khu vực chọn góp mặt ở sân chơi có uy tín hơn.

Lee Chong Wei (số 2 thế giới) là tên tuổi lớn nhất không dự SEA Games. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tay vợt này rất khao khát giành chức vô địch thế giới. Đây là một trong những danh hiệu lớn mà anh vẫn chưa đạt được trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Tại đấu trường khu vực, Lee Chong Wei đã đoạt HCV nội dung đồng đội nam từ năm 2005, tuy nhiên chưa có danh hiệu cá nhân. Bên cạnh Lee Chong Wei, cặp VĐV đứng hạng 6 thế giới đôi nam là Goh V Shem/Tan Wee Kiong cũng không thi đấu SEA Games để chinh phục sân chơi thế giới.

Môn cầu lông tại SEA Games 29 có 7 bộ huy chương.

Môn cầu lông tại SEA Games 29 có 7 bộ huy chương.

Vắng nhiều tay vợt chủ lực nhưng Malaysia vẫn đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV. Niềm tin của họ đặt vào một số nhân tố trẻ như Goh Jin Wei (đơn nữ), Vivian Hoo/Woon Khe Wei (đôi nữ). Liên đoàn cầu lông Malaysia thậm chí cho hai VĐV thi đấu đôi nữ nghỉ ngơi ở một số giải để tập trung tối đa cho nhiệm vụ gặt vàng ở SEA Games.

Thái Lan cũng không ngoại lệ. Ratchanok (hạng 8 nữ thế giới) và Tanongsak (hạng 13 nam thế giới) cũng quyết định dự giải thế giới. Tuy nhiên, Liên đoàn cầu lông Thái Lan rất tự tin sẽ giành ít nhất 2 HCV SEA Games 29.

“Chúng tôi không sợ ai ở Đông Nam Á”, tay vợt nữ Nitchaol Jindapol cho biết trên Bangkok Post. Trong khi đó, Busanan chia sẻ cô đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ (đây là 1 trong 2 HCV cầu lông mà Thái Lan giành được tại SEA Games 28). Bên cạnh đó, người Thái cũng đặt niềm tin vào đôi nam nữ Sapsiree Taerattanachai và Dechapol Puavaranukroh.

Tuyển cầu lông Việt Nam dự giải với 13 VĐV.

Một cường quốc khác của cầu lông khu vực cũng như thế giới là Indoneisa. Dù không có lực lượng mạnh nhất, họ vẫn quyết tâm giành từ 3 đến 4 HCV, tập trung vào các nội dung thế mạnh gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Còn tuyển cầu lông Việt Nam dự SEA Games với 13 VĐV. Hy vọng giành huy chương của đội được đặt vào cặp vợ chồng Tiến Minh - Vũ Thị Trang. Nhìn chung với thực lực của đội, việc giành được bất cứ huy chương màu gì cũng là thành công.

Nguyễn Đăng
Đồ họa: Trí Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lee-chong-wei-ratchanok-khong-du-sea-games-29-post770873.html