Lee Chong Wei sút cân nghiêm trọng nhưng nụ cười đã trở lại

Huyền thoại cầu lông Malaysia đã trở về quê nhà sau khi điều trị bệnh ung thư tại Đài Loan (Trung Quốc). Dù thể trạng chưa tốt, Lee Chong Wei đã làm người hâm mộ an tâm phần nào.

Tay vợt cầu lông nổi tiếng Lee Chong Wei đã hoàn tất quá trình điều trị ung thư mũi giai đoạn đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) và trở về nước vào ngày 7/10. Sau khi biết tin, chủ tịch Hiệp hội cầu lông Malaysia là Norza Zakaria đã đến thăm tay vợt này vào sáng 11/10.

Ông Zakaria đã đăng tải tấm ảnh chụp cùng Chong Wei lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Thăm Lee Chong Wei tại nhà anh ấy sáng nay. Tôi rất vui khi thấy anh ấy hồi phục tốt. Lee cần nghỉ ngơi thêm vài tuần nữa".

Ông Zakaria đăng tải trạng thái trên Instagram.

Ông Zakaria đăng tải trạng thái trên Instagram.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia, ông Zakaria cho biết thêm: "Tôi vô cùng hạnh phúc vì Chong Wei đang phục hồi tốt. Anh ta đã sút khoảng 5 kg nhưng trong tâm trạng vui vẻ. Anh ấy cần thêm hai đến ba tuần để nghỉ ngơi. Chúng tôi đã nói chuyện về đội tuyển quốc gia và Chong Wei đã vui mừng với thành tích của Lee Zii Jia tại giải Đài Loan mở rộng".

Lee Zii Jia đã vô địch giải đấu đó khi vượt qua Riichi Takeshia sau 3 set đấu. Tay vợt sinh năm 1998 người Malaysia đã vượt qua hạt giống 4 Jen Hao Hsu và hạt giống số 1 Chou Tien Chen của chủ nhà trên con đường lên ngôi tại giải.

Việc tay vợt người Malaysia trở về quê nhà sau khi điều trị bệnh thành công đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân Malaysia. Lee Chong Wei cũng cho biết rằng anh sẽ sớm mở một cuộc họp báo sau khi nghỉ ngơi ít ngày.

Ngày 12/10, Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đã chia sẻ trên Instagram: "Anh ấy đã trở lại sau 6 tuần điều trị ung thư ở Đài Loan. Mất 5 kg, chủ yếu là khối lượng cơ bắp. Tôi hỏi anh ấy có tiếp tục chơi không. 'Không thể chờ đợi để trở lại sân đấu', anh ấy trả lời. Vui mừng khi thấy Lee có tinh thần tốt".

Lee Chong Wei sẽ sớm trở lại thi đấu. Ảnh: AFP.

Tháng 7 vừa qua, Hiệp hội cầu lông Malaysia thông báo Lee gặp phải "căn bệnh hô hấp không xác định" và xin rút lui khỏi giải vô địch thế giới diễn ra ở Nam Kinh cũng như cả ASIAD tại Indonesia. Tin tức này được đưa ra gây xôn xao dư luận vào đầu tháng 7, Lee vừa giành HCB tại Indonesia Open.

Lee đã 3 lần về nhì tại kỳ Thế vận hội vào các năm 2008, 2012 và 2016. Tay vợt năm nay 35 tuổi giữ vị trí số một thế giới trong 199 tuần liên tiếp từ năm 2008 đến 2012, được coi là một trong những vận động viên cầu lông xuất sắc của thế giới trong hơn thập kỷ qua.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lee-chong-wei-sut-can-nghiem-trong-nhung-nu-cuoi-da-tro-lai-post884117.html