Lee Hyori gợi cảm trong MV đầu tiên sau 4 năm vắng bóng

Nữ ca sĩ Lee Hyori vừa tung MV mới mang tên "Seoul" để "mở đường" cho album sắp phát hành.

Trước khi chính thức trở lại với album thứ 6 vào ngày 4/7, Lee Hyori đã tung ra MV "mở đường" mang tên Seoul. Không phải ca khúc chủ đề và được thực hiện khá đơn giản nhưng MV vẫn thu hút sự chú ý nhờ những màn vũ đạo gợi cảm của Lee Hyori.

Seoul có giai điệu lạ tai do nhạc sĩ Kim Do Hyun sáng tác và phần lời do nữ ca sĩ sinh năm 1979 tự viết.

Cùng ngày phát hành sản phẩm mới, Lee Hyori tham gia chương trình News Room của đài JTB. Tại đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ về quá trình thực hiện album mới.

Khi được hỏi về việc trở lại sau 4 năm vắng bóng, Lee Hyori tỏ ra thoải mái. Cô cho biết: "Tôi cảm thấy vui mừng thay vì bị áp lực. Tôi tò mò về sự đón nhận của công chúng dành cho album của tôi. Tôi đang rất mong chờ thời điểm sản phẩm này được phát hành".

Trong album mới, Lee Hyori tham gia sáng tác một số ca khúc. Trong đó, bài hát Things That Don’t Change được viết dựa trên những suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cô.

"Tôi đã viết về những điều xuất hiện trong tâm trí mình vào thời điểm đó. Không có gì là không thay đổi trên thế giới. Tôi cũng từng tự lừa dối khi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra mình phải chấp nhận mọi thay đổi như một lẽ tự nhiên", nữ ca sĩ nói.

Cô cũng tiết lộ đã viết bài hát Diamond - có sự tham gia của Lee Juk - sau khi đọc một bài báo báo viết về một người phụ nữ vừa qua đời.

Lee Hyori hợp tác với chủ nhân của bản hit 10 Minutes trong album mới.

Trong chương trình, Lee Hyori cũng so sánh thế hệ thần tượng thứ nhất, thời cô còn hoạt động trong nhóm Fin.K.L, và các nhóm nhạc hiện tại. Theo nữ ca sĩ, điểm khác biệt lớn nhất chính là sức cạnh tranh khốc liệt.

"Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi nhìn thấy các nhóm nhạc thần tượng hiện giờ. Vì Internet và mạng xã hội quá phát triển khiến các thần tượng không được tự do. Mọi người có thấy mọi thứ họ làm và sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn không?", cô đặt câu hỏi.

"Ví dụ, khi tôi đến tiệm làm tóc thì thấy gương mặt của các thần tượng ở đó trông rất mệt mỏi, chứ không tươi tắn như khi xuất hiện trên truyền hình. Họ phải luyện tập rất lâu và rồi khi ra mắt lại phải nhận nhiều lời chỉ trích", Lee Hyori nhấn mạnh.

MV Seoul và album mới đánh dấu sự trở lại của Lee Hyori sau 4 năm "ở ẩn". Sản phẩm âm nhạc gần nhất của nữ ca sĩ là album MONOCHROME được phát hành từ năm 2013.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lee-hyori-goi-cam-trong-mv-dau-tien-sau-4-nam-vang-bong-post758945.html