Lee Jong Suk phải nhờ đại sứ quán can thiệp khi bị bắt tại Indonesia

Lee Jong Suk và ê-kíp phải nhờ đến sự can thiệp của Đại sứ quán Indonesia để thoát khỏi tình trạng bị giam giữ tại sân bay Jakarta. Nam diễn viên đã về tới Hàn Quốc vào sáng 6/11.

Tối 5/11, Lee Jong Suk tiết lộ anh và ê-kíp bị giam giữ tại sân bay Jakarta sau khi hoàn thành buổi họp fan tại Indonesia khiến dư luận châu Á quan tâm.

Các chi tiết liên quan đến vụ việc nhanh chóng được khai thác và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy của Lee Jong Suk khi vừa về tới sân bay Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Theo đơn vị quản lý của Lee Jong Suk, ngôi sao 29 tuổi đã ủy quyền cho Yes24 (công ty của Hàn) cùng một đơn vị tổ chức sự kiện ở địa phương toàn quyền tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Indonesia.

Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sự kiện đã gian lận trong việc khai báo doanh thu. Hành động này khiến các hoạt động tại Indonesia của Lee Jong Suk bị quy vào cáo buộc trốn thuế, dẫn đến nam diễn viên và ê-kíp bị chính quyền giam giữ, cấm xuất cảnh.

Công ty quản lý đã phải nhờ đến sự can thiệp của Đại sứ quán Indonesia để anh cùng ê-kíp được thả tự do. Sau đó, Lee Jong Suk đã đáp chuyến bay gần nhất và về tới Hàn Quốc vào ngày 6/11 (giờ địa phương).

Về phía nguyên nhân dẫn đến sự cố giam giữ gây chấn động ngành giải trí châu Á ngày 5/11, A-MAN Project, công ty của Lee Jong Suk, cho biết việc điều tra đang gặp khó khăn vì đơn vị tổ chức tại Jakarta liên tục thay đổi lời khai.

"Chúng tôi được cho biết giám đốc của công ty tổ chức sự kiện đã tự ý thu giữ hộ chiếu của cả đoàn người Hàn. Người này mang theo hộ chiếu và biến mất, không thể liên lạc. Sau vài giờ, chúng tôi tiếp tục nhận được thông báo rằng giám đốc trên đã bị giam giữ vì không đóng thuế. Tài sản của ông ta, kể cả hộ chiếu của đoàn chúng tôi, đều bị tịch thu", A-MAN Project tiết lộ.

Ngoài sự việc trên, truyền thông Indonesia đưa tin Yes24 đã không nộp đơn xin cấp phép hoạt động cho buổi gặp gỡ fan của Lee Jong Suk. Điều này dẫn đến sự kiện trở thành hoạt động trái phép và gây ra vấn đề về visa.

Công ty của nam diễn viên cũng chỉ lên tiếng chỉ trích phía Yes24 và công ty tại Indonesia khi hai đơn vị trên liên tục thay đổi lời khai. Các chi tiết được đưa ra cũng khá mâu thuẫn khiến việc điều tra tạm thời chưa có kết quả chính xác.

Sự việc Lee Jong Suk bị tịch thu hộ chiếu và giam giữ, cấm xuất cảnh tại sân bay Jakarta (Indonesia) thu hút sự quan tâm lớn của dư luận châu Á.

"Vì sự cố vừa qua, chúng tôi quyết định sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với Yes24 và đơn vị tổ chức sự kiện ở Indonesia. Luật sư của công ty sẽ làm việc với hai đơn vị về vấn đề này", công ty của mỹ nam 29 tuổi tuyên bố.

Bên cạnh đó, đại diện của nam diễn viên cũng bày tỏ sự lo lắng khi việc bị trì hoãn thời gian trở về Hàn Quốc của Lee Jong Suk đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ ghi hình của tác phẩm điện ảnh anh đang tham gia.

Tác phẩm Death Song do Lee Jong Suk và Shin Hye Sun đang trong quá trình ghi hình và sẽ lên sóng đài SBS trong thời gian tới.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lee-jong-suk-phai-nho-dai-su-quan-can-thiep-khi-bi-bat-tai-indonesia-post890171.html