Lee Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam?

Lee Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam? HLV Hữu Thắng vượt mặt Kiatisak, Thanh Thắng lên tiếng về sai lầm chết người, CLB nữ TP HCM giao hữu với Gyeongsangbuk-do, HLV ĐT Việt Nam chốt 2 trợ lý, U19 Việt Nam gặp khó ở vòng loại U19 châu Á 2018, Đỗ Merlo khát khao khoác áo ĐT Việt Nam...

Lee Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam?

Mới đây, FIFA đã linh hoạt điều chỉnh luật lệ. Cụ thể, "một cầu thủ chỉ tham dự các trận đấu giao hữu vẫn có thể thay đổi quốc gia mình thi đấu". Theo đó trên tờ Reuters thông báo rằng FIFA đang xem xét thay đổi luật. Họ cân nhắc sẽ "cho phép một cầu thủ chuyển đổi quốc gia thi đấu nếu anh ta chỉ chơi vài trận và không còn cơ hội được gọi lên đội tuyển hiện tại”.

Năm 2009 khi cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu cho HAGL và B.Bình Dương, cả đất nước đều ủng hộ anh khoác áo tuyển Việt Nam, chính bản thân anh cũng muốn điều này. Như vậy trong trường hợp này, Lee Nguyễn sẽ có thể khoác áo ĐT Việt Nam vì trước đó anh chỉ mới đá 2 trận cho tuyển Mỹ.

HLV Hữu Thắng vượt mặt Kiatisak

Thất bại tại SEA Games 29 và lĩnh rất nhiều gạch đá từ dư luận nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á, cựu HLV ĐT Việt Nam thậm chí còn vượt cả Kiatisak trong một cuộc bầu chọn của tờ Four tow four phiên bản Singapore. Theo đó, dựa trên thành tích một năm qua HLV Nguyễn Hữu Thắng đứng thứ hai trong top 15 HLV hàng đầu Đông Nam Á sau ông Ange Postecoglou (Australia). Kế tiếp là HLV Kiatisak (Thái Lan). Một số gương mặt Việt Nam cũng lọt vào danh sách này như HLV Hoàng Anh Tuấn (7), HLV Chu Đình Nghiêm (9), và HLV Phan Thanh Hùng (12).

Thanh Thắng lên tiếng về sai lầm chết người

Thủ môn FLC Thanh Hóa đã lên tiếng về vấn đề này: “Bóng đá luôn có những sai sót và tai nạn. Bản thân tôi đã mắc sai sót đáng trách. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá xứ Thanh và Ban Huấn luyện. Thực sự, bây giờ tôi cũng không biết nói gì khi vừa mắc sai lầm. Tôi rất buồn và thất vọng với chính mình khi sai sót đã làm ảnh hưởng đến đội bóng. Tôi mong được sự thông cảm của người hâm mộ xứ Thanh.”

CLB nữ TP HCM giao hữu với Gyeongsangbuk-do

Hôm nay LB nữ TP HCM sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Hàn Quốc Gyeongsangbuk-do trên SVĐ Thống Nhất. Sau trận đấu này toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển ra Hà Nội và có thêm hai trận giao hữu với Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam trước khi hành quân tới Hà Nam tham dự lượt về giải VĐQG 2017.

HLV ĐT Việt Nam chốt 2 trợ lý

Trước cuộc tiếp đón Afghanistan tại lượt thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019 vào 14.11 tới, HLV Park Hang-seo đã chọn được hai trợ lý sẽ đồng hành là Han Young Kuk và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Được biết, Han Young Kuk, cựu tiền vệ đồng hương với ông Park Hang Seo, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm nay.

U19 Việt Nam gặp khó ở vòng loại U19 châu Á 2018

Theo kế hoạch tổ chức ban đầu, bảng H của vòng loại U19 châu Á 2018 được AFC sắp xếp địa điểm thi đấu là Macau. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, chủ nhà của bảng đấu này đã được thay đổi sang Đài Bắc Trung Hoa. Sân vận động tổ chức các trận ở bảng đấu này cũng thay đổi. Theo đó, Việt Nam, Lào, Macau và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa sẽ tranh tài tại sân trường Đại học Fu Jen Catholic tại thành phố New Taipei (phía bắc của Đài Bắc Trung Hoa). HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sân vận động này có mặt cỏ nhân tạo thay vì mặt cỏ tự nhiên.

Đỗ Merlo khát khao khoác áo ĐT Việt Nam

Mới đây, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo vừa chia sẻ với truyền thông rằng anh vẫn tiếp tục mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam: “Tôi có thể ghi bàn cho Việt Nam và giúp đội bóng này mạnh hơn. Họ sẽ có những kết quả tốt tại các giải đấu. Trong bất kỳ thời gian nào, tôi luôn cảm thấy sẵn sàng phục vụ".

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lee-nguyen-khoac-ao-dt-viet-nam-815670.html