Lee Nguyễn và những lão tướng ở V.League 2022
Sự trở lại của Huỳnh Kesley Alves, Lee Nguyễn cho thấy V.League vẫn còn đất cho những cầu thủ lớn tuổi nhưng hữu dụng với các đội bóng.
Sau 3 năm từ ngày giải nghệ, Huỳnh Kesley Alves (giữa, sinh năm 1981) tái xuất khi ra sân trong khoảng 5 phút cuối trận CLB Viettel gặp Bình Dương ở vòng 11 V.League 2022 hôm 5/8. Anh đang là trợ lý đội một, mong muốn ra sân để vừa cống hiến, vừa hướng dẫn các đàn em trên hàng công. Ảnh: Việt Linh.
Cuối tháng 6, thủ môn Đinh Xuân Việt (trái, sinh năm 1983) trở lại bắt chính cho CLB Nam Định sau thời gian chấn thương. Kinh nghiệm của thủ thành 38 tuổi người Hải Phòng mang lại giá trị lớn đối với tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: Minh Chiến.
Thủ môn Bùi Tấn Trường (sinh năm 1986) cũng thuộc nhóm lớn tuổi ở V.League. Sau vài trận để Nguyễn Văn Công bắt chính, CLB Hà Nội trả lại vị thế số một cho Tấn Trường và anh vẫn chứng tỏ được giá trị khi góp công lớn trong 5 trận thắng liên tiếp của đội.
Đỗ Merlo (ngoài cùng bên phải) vẫn thi đấu tốt dù năm nay đã 37 tuổi. Anh ghi 4 bàn sau 7 trận, đóng góp đáng kể cho hàng công CLB Sài Gòn trong cuộc chiến trụ hạng. Mùa 2020, Merlo ghi 6 bàn sau 17 trận cho Nam Định.
Lee Nguyễn (1986), ngôi sao Việt kiều đã trở lại TP.HCM tối 9/8 để sẵn sàng tham gia vào cuộc đua trụ hạng. Sau khi chia tay CLB TP.HCM năm 2021, Lee đã về Mỹ và tuyên bố giải nghệ. Anh làm trợ lý cho CLB nữ Washington Spirit một thời gian rồi nhận lời mời trở lại Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.