'Left & Right' của Seventeen bị nghệ sĩ người Mỹ cáo buộc đạo nhái

Cupid đã chia sẻ một đoạn video so sánh phần beat của ca khúc Cupid Shuffle và ca khúc mới phát hành của nhóm nhạc Seventeen - Left & Right

Vào ngày 14 tháng 8, một nghệ sĩ người Mỹ có tên Cupid đã chia sẻ một đoạn video so sánh phần beat của ca khúc Cupid Shuffle (phát hành vào năm 2007) và ca khúc mới phát hành của nhóm nhạc Seventeen - Left & Right. Sau đó nam ca sĩ này tiếp tục đăng tải thêm bài đăng trên tài khoản Twitter chính thức, xác nhận anh đang chuẩn bị thực hiện các hành động pháp lý.

Sau khi một trong những người hâm mộ của Cupid chia sẻ rằng đúng là nhịp điệu của hai ca khúc gần như giống hệt nhau, nam ca sĩ đã chia sẻ rằng anh ấy cảm thấy như các nghệ sĩ K-Pop đang cố gắng tận dụng “văn hóa của chúng tôi”. Cupid là một người Mỹ gốc Phi, vì vậy anh ta có thể đang đề cập đến nền văn hóa của người da màu. Cupid cũng nói rõ ràng những thứ anh muốn từ Pledis Entertainment là sự đền bù xứng đáng.

Được biết, Left & Right là ca khúc chủ đề trong mini album thứ 7 của Seventeen mang tên 헹가래 [Heng:garæ]. Thông qua album lần này Seventeen trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên sau gần nửa thế kỉ ghi nhận đạt #1 Oricon Chart trong 3 năm liên tiếp.Ca khúc này cũng được thành viên Woozi của nhóm tham gia sáng tác.

Hãy cùng chờ đợi câu trả lời từ công ty quản lý của Seventeen nhé.

Misa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/left-and-right-cua-seventeen-bi-nghe-si-nguoi-my-cao-buoc-dao-nhai-20200815152849028.html