Leicester - Chelsea: Ngăn chuỗi domino

Chelsea vừa bị đá bay ở Champions League và HLV Antonio Conte dĩ nhiên không muốn chứng kiến kịch bản tương tự ở sân chơi FA Cup…

23h30 ngày 18/3, sân King Power, tứ kết FA Cup: Leicester – Chelsea

LỰC LƯỢNG

- LEICESTER: Vắng Daniel Amartey (chấn thương).

- CHELSEA: Vắng David Luiz và Ross Barkley (chấn thương); Khả năng ra sân của Ethan Ampadu còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Leicester chỉ thắng 2/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 3, thua 2). Tuy vậy, tại sân nhà, The Foxes đang duy trì mạch 9 trận bất bại (thắng 4, hòa 5).

- Chelsea chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trên sân khách, The Blues để thua cả 5 trận gần đây.

- Chelsea bất bại trong 6 cuộc đụng độ Leicester gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 3). Trong 2 chuyến làm khách gần nhất ở King Power, The Blues đều giành chiến thắng.

Mùa trước, Chelsea đã vào tới chung kết cúp FA. Dù không thể đăng quang (thua Arsenal ở chung kết) nhưng đó vẫn là mùa giải đáng nhớ của HLV Antonio Conte khi ông đã đưa The Blues lên đỉnh Premier League một cách thuyết phục ở mùa giải đầu tiên làm việc ở đảo quốc Sương mù.

Gần 1 năm trôi qua, Chelsea đã ở một tình thế khác, thậm chí trái ngược. Họ chỉ còn đếm ngày để chính thức trở thành cựu vương của Premier League. Tệ hơn, The Blues còn bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League mùa tới. Thất bại của thầy trò Conte tiếp tục nhân lên khi họ dừng bước ở bán kết Carabao Cup và mới bị Barca đá bay khỏi Champions League.

Với hàng loạt kết quả thất vọng, Conte được cho sẽ rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Quyết định có thể đã được BLĐ Chelsea đưa ra và nó không phụ thuộc lớn vào việc Conte có giành cúp FA mùa này hay không.

Trong phần còn lại của mùa giải, Chelsea còn 2 mục tiêu để nỗ lực. Thứ nhất, giành cúp FA. Và thứ hai, về đích trong top 4 ở Premier League. Để đạt mục tiêu thứ nhất, trước mắt thầy trò Conte phải vượt qua chướng ngại vật Leicester ở trận tứ kết đêm nay.

Đây là thử thách không dễ dàng với Chelsea khi mà họ vừa phải căng sức cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barca ở xứ Catalan. Thứ hai, The Blues phải làm khách ở King Power, nơi mà Leicester đang duy trì mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Khi đã có mặt ở vòng tứ kết, mọi đội bóng đều có động lực cao nhất. Leicester cũng vậy! Những chú cáo có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho sân chơi này bởi ở Premier League, họ đang xếp thứ 8. Chưa kể, HLV Claude Puel cũng muốn mang về sân King Power 1 danh hiệu để tạo sức bật cho mùa giải sau.

Nhưng vấn đề đáng nói là Chelsea đã rơi vào thế chân tường sau hàng loạt thất bại. HLV Conte dĩ nhiên không muốn chuỗi thất bại kiểu domino tiếp tục hiển hiện tại King Power đêm nay. Trong tay nhà cầm quân người Italia vẫn đang sở hữu những ngôi sao đủ tốt để tạo ra sự khác biệt trước The Foxes.

Đừng quên rằng trong 2 chuyến viếng thăm King Power gần nhất, Chelsea đều ca khúc khải hoàn.

DỰ ĐOÁN: Chelsea thắng 1-0

Duy Nam (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/leicester-chelsea-ngan-chuoi-domino-346-279801.html