Leipzig bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 2, Man United đón tin cực vui về lực lượng

Chỉ giành được trận hòa trước đối thủ trên sân nhà khiến Leipzig bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng từ tay Dortmund sau vòng tại 28 Bundesliga. Ở nước Anh, huấn luyện viên Solskjaer đã báo tin vui cho cổ động viên của Man United trước ngày Premier League trở lại.

Patrik Schick ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho Leipzig. Ảnh: Reuters

Patrik Schick ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho Leipzig. Ảnh: Reuters

Tối hôm qua và rạng sáng nay (28-5), giải vô địch quốc gia Đức tiếp tục diễn ra các trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 28. Trận đấu đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Leipzig và Hertha Berlin trên sân Red Bull Arena Leipzig, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Leipzig vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, Hertha Berlin đã tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Marko Grujic.

Sau bàn thua, Leipzig đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 24, từ đường chuyền của Christopher Nkunku tạo cơ hội để Klostermann đã đánh đầu ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho chủ nhà.

Có được bàn thắng cân bằng tỷ số giúp Leipzig thi đấu tự tin hơn, nhưng đội chủ nhà đã đánh mất thế trận từ phút 63 khi hậu vệ Marcel Halstenberg nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân. Thi đấu thiếu người, hàng phòng ngự của Leipzig gặp khó khăn trước những tình huống đẩy cao đội hình của Hertha Berlin. Bất ngờ xảy ra ở phút 68 khi Patrik Schick đã lập công nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà.

Ở những phút còn lại của trận đấu, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Julian Nagelsmann chủ động hạ thấp đội hình nhằm bảo toàn tỷ số. Thế nhưng hàng phòng ngự của họ đã không thể đứng vững trước sức ép lớn từ các cầu thủ đội khách. Phút 81, Ademola Lookman phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ của Hertha Berlin khiến Leipzig bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Krzysztof Piatek đã đá thành công, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hertha Berlin.

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Leipzig tại Bundesliga. Trước đó, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đã để hòa Leverkusen và Freiburg. Đây cũng là trận hòa thứ 4 của Leipzig ở 5 vòng gần nhất.

Krzysztof Piatek đá thành công quả penalty giúp Hertha Berlin giành được 1 điểm trên sân khách. Ảnh: Reuters

Không thể đánh bại Hertha Berlin, Leipzig đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Dortmund để chiếm vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng Bundesliga. Hiện tại, The Red Bulls kém đội bóng vàng - đen 2 điểm (55 so với 57).

Ở lượt trận đấu sớm nhất vòng 28 Bundesliga tối ngày 26-3, Bayern Munich đã giành thắng lợi 1-0 trong chuyến làm khách sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund. Người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho nhà đương kim vô địch là Joshua Kimmich. Trong tình huống này, sau khi có bóng trước vòng cấm Dortmund, tiền vệ mang áo số 32 ngay lập tức tung ra cú lốp bóng đẳng cấp khiến thủ môn Roman Burki hoàn toàn bất ngờ.

Với chiến thắng này, “Hùm xám” đã nới rộng khoảng cách với Dortmund lên thành 7 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 6 vòng nữa. Trong khi đó, Leipzig cũng bị đội đầu bảng Bayern Munich bỏ xa đến 9 điểm (55 so với 64).

HLV Solskjaer báo tin vui cho cổ động viên của Man United

Chuẩn bị cho các trận đấu tại Premier League sẽ trở lại trong tháng 6 tới, câu lạc bộ Man United đã bắt đầu tập luyện trở lại từ tuần trước. “Quỷ đỏ” tiếp tục đón tin vui khi những cầu thủ chấn thương dài hạn như Paul Pogba và Marcus Rashford cũng đã bình phục vấn đề của mình.

Chia sẻ trên trang chủ của đội chủ sân Old Trafford, HLV Solskjaer cho biết: “Tình hình hiện tại của họ có vẻ tốt. Họ đã tham gia tập luyện và đã nuốt trọn được những bài tập giống như những đồng đội khác. Tới nay, Man United không có dấu hiệu chấn thương nào. Khi giải đấu trở lại, chúng tôi sẽ có đội hình mạnh nhất để chinh chiến”.

Vị chiến lược gia người Na Uy cũng bày tỏ sự hài lòng với cách các cầu thủ tập luyện ở nhà trong thời gian dịch bệnh. Hiện tại, Man United vẫn đang tập luyện từng nhóm nhỏ và có thể sẽ trở lại tập luyện bình thường vào tuần tới. “Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi tập luyện bình thường thì toàn đội sẽ cần thêm thời gian để gắn kết. Họ đã sẵn sàng về mặt tinh thần và thể chất của họ cũng ổn. Với một cầu thủ, việc chơi bóng luôn là khát khao lớn nhất. Mặc dù chỉ tập luyện theo từng nhóm nhỏ nhưng các cầu thủ cũng vô cùng thích thú”, HLV Solskjaer nói thêm.

Rashford và Pogba đều đã phục hồi chấn thương để trở lại tập luyện cùng Man United. Ảnh: Getty Images

Trong bài phát biểu của mình, HLV Solskjaer cũng hy vọng Odion Ighalo sẽ ở lại Man United tới hết mùa giải này, bất chấp việc CLB Shanghai Shenhua đang có ý định đòi người lại: “Hợp đồng cho mượn sẽ kết thúc vào cuối tháng 5. Vì vậy, anh ấy sẽ phải quay trở lại Trung Quốc. Shanghai Shenhua rất tuyệt khi cho phép Odion Ighalo thi đấu cho CLB mơ ước. Tôi chỉ hy vọng họ cho phép anh ấy hoàn thành nốt giấc mơ dang dở, như là việc giành 1 danh hiệu cùng Man United. Hiện tại, phía Shanghai Shenhua vẫn chưa chấp thuận bởi giải vô địch Trung Quốc sắp trở lại. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải chờ đợi”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/leipzig-bo-lo-co-hoi-chiem-vi-tri-thu-2-man-united-don-tin-cuc-vui-ve-luc-luong-post429295.html