Lên bàn mổ, Tuấn Anh nghỉ hết V.League 2018

Chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh diễn biến khá phức tạp khi mới đây, các bác sĩ tại Hàn Quốc đề xuất tiền vệ của HAGL phải phẫu thuật một lần nữa.

Nhiều khả năng Tuấn Anh tiếp tục phải lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương. Ảnh: Đ.H

Tiền vệ Tuấn Anh dính chấn thương ngay ở vòng 2 Nuti Cafe V.League 2018 trên sân Lạch Tray khi HAGL làm khách của Hải Phòng và các bác sỹ kết luận bị giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm.

Bầu Đức đã ngay sau đó chỉ đạo HAGL đưa tiền vệ Tuấn Anh qua Hàn Quốc điều trị chấn thương để sớm quay trở lại sân cỏ.

Thông qua lời giới thiệu của GĐKT Chung Hae Seung, Tuấn Anh được bác sỹ Choi Joo Yong, người từng chữa trị chấn thương cho danh thủ Park Ji Sung và đội trưởng Ki Sung Yueng của tuyển Hàn Quốc, trực tiếp khám trong thời gian điều trị ở Hàn Quốc.

Không như chẩn đoán ban đầu chỉ phải nghỉ khoảng 6 tuần, mọi thứ diễn biến có phần xấu đi khi mới đây, các bác sĩ của Hàn Quốc kết luận dây chằng chéo trước gối phải của Tuấn Anh bị giãn quá mức và khuyên nên tiến hành phẫu thuật để có thể hồi phục, quay lại sân cỏ với thể trạng tốt nhất. Nếu việc chữa trị không dứt điểm sẽ rất dễ tái phát và ảnh hưởng đến lâu dài với tiền vệ này.

Nếu phải lên bàn mổ, Tuấn Anh sẽ nghỉ gần hết mùa giải V.League 2018. Ảnh: Đ.H

Nhận “tin dữ” về chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh, phía HAGL cho biết, họ sẽ chờ kết luận cuối cùng của các bác sĩ rồi sẽ đưa ra quyết định về việc cho Tuấn Anh phẫu thuật.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo về chấn thương của Tuấn Anh từ các bác sĩ ở Hàn Quốc. Hôm nay, các bác sĩ sẽ tiếp tục khám cho Tuấn Anh và hội chẩn, đưa ra kết luận cuối cùng về chấn thương.

Nếu bắt buộc phải phẫu thuật thì CLB HAGL luôn tạo mọi điều kiện để cầu thủ của mình có thể sớm trở lại sân cỏ. Chúng tôi vẫn hi vọng Tuấn Anh sẽ không phải lên bàn mổ”, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Nếu phải phẫu thuật thì Tuấn Anh sẽ lên bàn mổ lần thứ 4 và cần ít nhất 6 tháng để bình phục chấn thương thay vì 6 tuần như kết luận trước đó của các bác sĩ trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ của HAGL sẽ gần như nghỉ hết mùa giải 2018.

Mùa giải 2017, cũng vì chấn thương mà Tuấn Anh ngồi ngoài và chỉ trở lại ở mấy vòng đấu cuối.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/len-ban-mo-tuan-anh-nghi-het-vleague-2018-597926.ldo