Lên cơn thần kinh, người phụ nữ chém 2 cháu nhỏ nguy kịch

Người phụ nữ 36 tuổi tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) trong lúc lên cơn thần kinh đã dùng dao chém 2 cháu nhỏ, khiến 1 cháu bị thương ở đầu, 1 cháu bị vỡ sọ não đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2/7, thông tin từ UBND xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị người bác ruột chém trọng thương trong lúc người phụ nữ này lên cơn thần kinh.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/7, tại thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương. Thời điểm trên, Nguyễn Thị H. (SN 1983) lên cơn thần kinh đã đánh và dùng dao chém 2 người cháu ruột, con của em trai chị H. là cháu Nguyễn Thị Y.C (SN 2014) và Nguyễn Thị Y.N (SN 2016). Lúc này bố mẹ chị H. đều đang đi vắng.

Hậu quả, cháu lớn bị thương ở vùng trán, còn cháu nhỏ bị chém 1 nhát giữa đầu gây vỡ sọ và bị 1 vết thương ở vai.

Trong lúc người phụ nữ này đang đánh các cháu thì ông Nguyễn Văn H., bố của chị H. bất ngờ trở về nhà và can ngăn vụ việc. Đồng thời, đưa các cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Quảng Hòa đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc; đồng thời báo cáo lên Công an huyện Quảng Xương.

Theo nhận định của cơ quan chức năng địa phương, chị H. bị thần kinh lâu nay, mới đi điều trị về nhà được một thời gian ngắn. Có thể do thời tiết nắng nóng nên bệnh tái phát. Hiện chị H. không bị công an bắt giữ mà được giao cho gia đình quản lý.

Về phần các nạn nhân, sau khi được cấp cứu kịp thời các cháu đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/len-con-than-kinh-nguoi-phu-nu-chem-2-chau-nho-nguy-kich-276980.htm