Lên lịch uống nước để thai nhi không bị 'khát khô'

Nhiều mẹ bầu mải bận rộn công việc, hay do lười uống nước khiến thai nhi trong bụng bị 'khát khô'. Cần chú ý uống nước vào những thời điểm này để con khỏe mạnh.

Lên lịch uống nước để thai nhi không bị "khát khô"

Nước vô cũng cần thiết đối với tất cả chúng ta, đặc điệt đối với phụ nữ mang thai. Khi mang thai, các bà mẹ thường thắc mắc không biết nên uống nước như thế nào cho đủ và đúng? Dưới đây là những thời điểm vàng để bổ sung nước, mẹ bầu cần chú ý.

Mẹ bầu cần bổ sung đủ nước trong thai kỳ.

1. Uống nước ấm sau khi thức dậy

Một cốc nước ấm vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy sẽ giúp bà bầu thanh lọc cơ thể và tinh thần sảng khoái cả ngày. Ngoài nước lọc, bà bầu có thể uống cùng một ít mật ong hoặc chanh để quá trình thanh lọc diễn ra tốt hơn. Đồng thời, mật ong hay chanh sẽ giúp bà bầu tăng sức đề kh.á.n.g, phòng ngừa bệnh vặt trong thai kỳ.

2. Uống nước đều đặn khi ngồi điều hòa

Hãy luôn để một cốc nước lớn trên bàn trong phòng điều hòa hoặc tại nơi làm việc. Ngồi trong phòng điều hòa khiến cơ thể mất nước nhanh và có nguy cơ dẫn đến thiếu nước nếu bà bầu không uống nhiều nước. Thiếu nước có thể dẫn đến thiếu nước ối rất nguy hiểm.

5 – 10 phút/ lần bà bầu hãy uống một ngụm nước nhỏ để bổ sung nước cho cơ thể.

3. Uống nước trước khi tắm

Khi tắm cơ thể tỏa ra nhiều nhiệt, các mạch máu sẽ giãn ra, tim đập nhanh hơn và dễ dẫn đến mất nước. Do đó, trước khi tắm hãy muống một ly nước lọc giúp phòng mất nước quá nhanh. Ngoài ra, việc uống nước trước khi tắm còn giúp bà bầu điều hòa huyết áp, ngăn ngừa huyết áp tăng đột ngột.

4. Uống nước sau bữa ăn nửa tiếng

Không nên uống nước ngay sau bữa ăn vì có thể khiến dịch dạ dày bị loãng. Nên uống nước sau bữa ăn nửa tiếp giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt và hiệu quả hơn.

5. Uống nước trước khi đi ngủ

Một ly nước trước khi đi ngủ sẽ giúp bà bầu cảm thấy thư giãn. Nhưng lưu ý là uống một ít thôi vì nếu uống quá nhiều sẽ khiến thận làm việc nhiều và đi vệ sinh ban đêm. Riêng với những bà bầu tháng cuối thai kỳ không cần uống nước trước khi đi ngủ vì thời điểm này bà bầu thường xuyên phải đi vệ sinh do thai nhi chèn ép bàng quang.

Phương Ngân (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/len-lich-uong-nuoc-de-thai-nhi-khong-bi-khat-kho-p42262.html