Lên miền Tây vui Ngày hội đại đoàn kết

Hướng đến Ngày hội đại đoàn kết, những ngày này tại các địa phương vùng cao, nhiều hoạt động được tổ chức.

Tại bản Nật Dưới, xã Châu Hoàn (Quỳ Châu) ngay từ sáng sớm, bà con đồng bào Thái đã có mặt đông vui.

Ông Lô Văn Đức, Bí thư Chi bộ bản Nật Dưới, phấn khởi cho biết: Nhân dân trên địa bàn xã rất vui vì năm nay bản tiếp tục được công nhận đạt bản văn hóa. Những thành tựu mà bản đã đạt được trong những năm qua là kết quả của sự đoàn kết nhất trí, sự đồng lòng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong năm 2017, toàn bản có 53/69 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 76,8%, tỷ lệ hộ nghèo trong bản giảm đáng kể.

Trò chơi khắc luống được tổ chức tại ngày hội. Ảnh: Kế Kiên

Tại ngày hội đại đoàn kết, bà con bản Nật Dưới đã tổ chức nhiều hoạt động, như: ném còn, nhảy sạp, khắc luống, kéo co, cùng với đó là hát giao duyên, hát nhuôn, vui hội rượu cần,...

Người dân bản Nật Dưới vui ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Kế Kiên

Tại khối 4, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) ngoài tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy Trương Minh Cương còn trao 3 suất quà cho 3 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; một doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao 6 suất quà cho 6 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng.

Khối 4 thị trấn Kim Sơn có 90 hộ dân với 380 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", năm 2017, khối có 81 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó 4 hộ được bình chọn “gia đình văn hóa tiêu biểu”. Các phong trào thi đua, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế được đẩy mạnh, hiện toàn khối chỉ còn 9 hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo bản Xốp Thảng, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn). Ảnh: Lữ Phú

Tại bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn), các đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên- phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Lỳ Bá Thái- Phó Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn đã trao quà cho ban cán sự bản Xốp Thạng, các gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết thúc phần lễ, các đại biểu và nhân dân tổ chức trồng cây lưu niệm, tổ chức chương trình văn nghệ, thi kéo co, và chung vui bên chum rượu cần…

Bà con bản Xốp Thạng vui hội nhảy sạp. Ảnh: Lữ Phú

Xốp Thạng là bản trung tâm xã Hữu Lập, bản có 71 hộ với 295 khẩu là đồng bào Thái, Kinh, và Khơ mú cùng sinh sống. Trong năm qua, bà con trong bản đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Đến nay, toàn bản chỉ còn 26 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 36,6%.

Kế Kiên - Đình Đức - Lữ Phú

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201711/len-mien-tay-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-2861288/