Lên núi đào măng, vô tình vớ được báu vật tiền tỷ

Mới đây, một lão nông dân Trung Quốc may mắn nhặt được hai báu vật có giá trị lên tới 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng) trong lúc đang đào măng trên núi.

Trong một lần lên núi đào măng, lão nông già vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ phát hiện một ánh sáng le lói từ trong đám cỏ.

Trong một lần lên núi đào măng, lão nông già vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ phát hiện một ánh sáng le lói từ trong đám cỏ.

Tò mò bước lại gần, lão nông dân đã bắt gặp 2 viên đá có hình dạng tròn và thuôn y như quả trứng.

Phần lớn lớp vỏ ngoài của viên đá là màu trắng và hơi ngả vàng. Những phần còn lại trên vỏ đều là màu đỏ huyết. Khi soi dưới ánh nắng sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác lấp lánh tuyệt đẹp.

Thấy viên đá có vẻ ngoài lạ mắt, lão nông dân già quyết định mang về nhà làm đồ chơi cho lũ trẻ. Ông cẩn thận rửa sạch lớp bùn đất bên ngoài, ai ngờ sau khi rửa, lớp vỏ ngoài màu trắng đã biến mất. Phần lớn diện tích lớp vỏ nay chuyển sang màu đỏ.

Cảm thấy hòn đá có thể là một báu vật nên lão nông dân đã mang về đưa con trai xem. Tuy nhiên, người con trai cũng không thể biết vật này là gì nên đành đăng tải hình ảnh của chúng lên mạng, mong có người nhận ra.

Bức ảnh này đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Các chuyên gia đã lập tức liên hệ với lão nông và mang hai hòn đá về nghiên cứu.

Qua thẩm định, các chuyên gia phát hiện hai viên đá này chính là di vật từ thời nhà Minh của Trương Hiến Trung.

Trong sử sách có ghi lại nơi cuối cùng mà Trương Hiến Trung ở lại, tình cờ trùng với vị trí mà lão nông nhặt được hai viên đá. Hai viên đá trứng máu này là đồ vật mà ông thường dùng để chơi và chúng đã biến mất sau khi ông qua đời, hiện tại lại được một lão nông đào lên.

Loại đá này có hình dạng giống như quả trứng, nhưng lại có màu đỏ nên người ta thường gọi là kê huyết thạch (đá máu gà). Kê huyết thạch là một trong 4 loại đá quý của Trung Quốc, vô cùng quý hiếm và thường được làm đồ chơi của các Hoàng đế trước đây.

Các chuyên gia nhận định viên đá máu này có thể trị giá 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng) và ngỏ ý muốn mua nó.

Tuy nhiên, lão nông dân già quyết định không đem bán chúng mà quyên tặng cho nhà nước.

Xem thêm video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/len-nui-dao-mang-vo-tinh-vo-duoc-bau-vat-tien-ty-1835268.html