Lên phương án đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam tại Trung Đông

Theo thống kê, hiện có khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở khu vực Trung Đông.

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước diễn ra chiều nay (8/1), Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã yêu cầu Cục có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng ngay việc đưa lao động sang Trung Đông, nếu không chấp hành sẽ đình chỉ hoạt động.

Theo thống kê, hiện có khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở khu vực Trung Đông. Trong đó, lao động ở thị trường Arab Saudi (7.000 người), Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE- 3.000 người), Kuwait (gần 1000 người), Qatar (gần 600 người), Oman (90 người) và Bahrain (70 người).

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp dừng ngay việc đưa lao động sang Trung Đông; đồng thời phân công doanh nghiệp cử người theo dõi nhập danh sách đầu mối liên hệ đường dây nóng, email để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng phải lên phương án xử lý trong tình huống xấu nhất, thậm chí chuyển dịch địa bàn xuất khẩu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước nắm bắt thường xuyên tình hình và phối hợp với Bộ Ngoại giao để có những thông tin kịp thời.

Về thị trường lao động ngoài nước trong năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu không hướng vào thị trường Trung Đông, mà tập trung vào các thị trường truyền thống. Năm 2020 phải tìm mọi cách mở thị trường lao động vào cộng hòa liên bang Đức./.

Hà Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/len-phuong-an-dam-bao-an-toan-cho-lao-dong-viet-nam-tai-trung-dong-998500.vov