Leo cây chuối ở lễ hội, nam thanh niên ngã gãy xương sườn

Nam thanh niên liều lĩnh leo lên ngọn cây chuối khá cao trong một lễ hội tại tỉnh Bắc Kạn đã bị ngã xuống đất, gãy xương sườn.

Sáng 27-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đinh Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Vị (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), cho biết: "Nam thanh niên bị ngã khi cố trèo cây chuối trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội không phải người địa phương, theo thông tin ban đầu thì người này bị gãy xương sườn. Phần leo cây chuối không nằm trong kế hoạch của lễ hội, vị trí của trò chơi này cũng không nằm trong không gian tổ chức lễ hội".

Nam thanh niên cố đứng trên ngọn cây chuối - Ảnh cắt từ clip

Ngày 26-2, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần cố gắng trèo lên ngọn cây chuối cao khoảng 8 m trong một trò chơi tại một lễ hội diễn ra ở xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn nhưng không may bị rơi xuống khiến nhiều người kinh hãi. Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Rất nhiều người tỏ ra sợ hãi khi trò chơi nguy hiểm này xuất hiện trong lễ hội, một số khác thì rất phẫn nộ trước hành động sơ cứu cho người gặp nạn trong đoạn clip.

Theo như đoạn clip ghi lại, mặc dù cây chuối trơn trượt và suýt bị ngã 1 lần nhưng khi đang ở trên ngọn cây, nam thanh niên này vẫn cố gắng đứng lên bằng được. Tuy nhiên, ngay sau đó nam thanh niên này bị rơi thẳng xuống đất, rất đau đớn.

Clip sau đó liên tục được tương tác trên mạng xã hội, nhiều người bình luận nên phạt thật nặng ban tổ chức, nhiều người lại cho rằng nam thanh niên này quá liều mạng, không cần thiết vì không ai ép anh này phải làm như vậy.

"Lễ hội ở địa phương đã tổ chức 22 năm nay, chưa hề có tiền lệ xảy ra sự viêc như vậy. Đây là một hành động tự phát của người dân, công an đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Do nam thanh niên này là người không cùng địa phương nên chúng tôi chưa nắm bắt được cụ thể tình hình hiện tại"- ông Tuấn cho hay.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/leo-cay-chuoi-o-le-hoi-nam-thanh-nien-nga-gay-xuong-suon-20180227122850318.htm