Leo núi phá đá, một công nhân ngã tử vong tại chỗ

Khi trèo lên mỏ đá Rào Trù để phá đá, anh Thế không may bị trượt chân ngã từ trên cao xuống, tử vong tại chỗ.

Báo Tiền phong thông tin chiều ngày 12/8, thông tin từ UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Nơi xảy ra sự việc

Nạn nhân xấu số được xác định là anh Lê Văn Thế (33 tuổi) trú tại thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 11/8, trong lúc trèo lên vị trí khai thác đá tại mỏ đá Rào Trù anh Thế không may sảy chân rơi xuống vách núi. Do khoảng cách từ đỉnh đến chân núi khá cao, địa hình hiểm trở đã khiến anh Thế tử vong.

Theo VOV, được biết, lúc bị tai nạn, công nhân này không có thiết bị bảo hộ an toàn. Gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về quê mai táng theo tập tục địa phương.

Mỏ đá Rào Trù từng nhiều lần xảy ra tai nạn lao động khiến một số công nhân tử vong.

Mới đây nhất, vào ngày 27/2/2017, anh Võ Đức Hưởng (45 tuổi), ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh khi đang leo núi để khoan đá nổ mìn thì bị rơi từ độ cao 50m xuống đất. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/leo-nui-pha-da-mot-cong-nhan-nga-tu-vong-tai-cho-515543.htm