Leo thác bị trượt chân, nữ sinh chết đuối thương tâm

Một nhóm học sinh rủ nhau lên thác Tò Vò (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trong lúc trèo thác, 2 học sinh không may bị rơi xuống khu vực nước sâu.

Gia đình tổ chức an táng cho nạn nhân. Ảnh: HY

Chiều 3/4, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân là em Cao Thị Khiển (16 tuổi, trú tại xóm Hưng Phú, xã Kỳ Hưng).

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 2/4, Cao Thị Khiển cùng một nhóm bạn gồm 4 em cả trai và gái cùng nhau vào thác Tò Vò để chụp ảnh và tắm.

Trong lúc trèo lên thác, 2 em Khiển và Huệ trong nhóm bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu. Thấy 2 bạn chơi vơi giữa dòng nước, em Long (đi cùng đoàn) đã nhanh tay kéo được Huệ lên bờ còn Khiển thì chìm sâu không kéo lên được.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng bảo vệ tại thác Tò Vò mới vớt được thi thể của Khiển đem lên bờ.

Gia đình đã tiến hành an táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/leo-thac-bi-truot-chan-nu-sinh-chet-duoi-thuong-tam_t114c1159n132302