Lescott: 'Salah hay Van Dijk không thể khoác áo Man City'

Trả lời phỏng vấn tờ Talk Sport vào tối 21/3, cựu trung vệ Joleon Lescott khẳng định không cầu thủ nào của Liverpool có thể chen chân vào đội hình Man City thời điểm này.

Tại Premier League mùa giải 2018/19, Manchester City và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch. Sau 31 vòng, “The Kop” dẫn đầu với 76 điểm, song chơi nhiều hơn Man City một trận. Joleon Lescott đánh giá cao đội hình Liverpool, song khẳng định không cầu thủ nào phù hợp cho sơ đồ của Pep Guardiola.

Tờ Talk Sport dẫn lời của Lescott: “Cả hai HLV Guardiola và Juergen Klopp sẽ hài lòng với đội hình họ đang có trong tay. Mỗi HLV đều có triết lý và cách dùng người khác nhau. Tôi nghĩ không cầu thủ nào của Liverpool có thể thi đấu tại Man City vào lúc này”.

Theo Lescott, Van Dijk cũng không thể chen chân vào đội hình Man City.

Ngoài Mohamed Salah, trung vệ Virgil van Dijk là cái tên được giới chuyên môn đánh giá rất cao của Liverpool. Theo những con số thống kê của Opta, Van Dijk đang là trung vệ hay nhất thế giới khi chơi hơn 3.000 phút từ đầu mùa giải 2018/19 và chưa để đối phương qua người tình huống nào.

Lescott tiếp lời: “Ở Man City mùa này, tôi đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Aymeric Laporte. Đặt lên bàn cân cùng Van Dijk của Liverpool, Laporte không hề kém cạnh. Cậu ấy có bước trưởng thành vượt bậc ở mùa giải này”.

Lescott từng khoác áo Man City từ năm 2009 đến 2014. Anh kỳ vọng đội bóng cũ sẽ bảo vệ ngôi vương. “Man City đủ khả năng tiếp tục vô địch Premier League. Trong thời gian ngắn, Man City đuổi kịp Liverpool, thậm chí tạo ưu thế. Trong khi đó, Liverpool bắt đầu thấy dấu hiệu hụt hơi”, Lescott nhấn mạnh.

Man City gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch mùa này.

Ở phần còn lại của mùa giải, Liverpool lợi thế về lịch thi đấu khi chỉ gặp hai ông lớn trong top 6 là Tottenham và Chelsea trên sân nhà. Trong khi đó, Man City tiếp đón Tottenham và làm khách trước Manchester United đang chiến đấu quyết liệt vì vị trí ở top 4.

Tại vòng tứ kết Champions League 2018/19, Liverpool chỉ chạm trán Porto, còn Man City gặp đối thủ khó nhằn là Tottenham. Ngoài hai đấu trường Premier League và Champions League, thầy trò HLV Guardiola phải căng sức ở FA Cup.

Cục diện cuộc đua vô địch ở Premier League 2018/19. Đồ họa: Tiểu Long.

Đội bóng nào tiêu nhiều tiền nhất trong 27 năm qua? Tính từ mùa 1991/92, các CLB châu Âu đã bước vào cuộc chiến kim tiền trên thị trường chuyển nhượng. Kẻ chiến thắng vào năm 2019 là CLB đã chi tới 1,34 tỷ bảng.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lescott-salah-hay-van-dijk-khong-the-khoac-ao-man-city-post927962.html