Lev Yashin - thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá

Lev Yashin vượt Gianluigi Buffon và nhiều ứng viên nặng ký để giữ vị trí thủ môn trong đội hình hay nhất mọi thời đại của Football France.

Cố huyền thoại Lev Yashin sinh ngày 22/10/1929. Ông được biết đến là thủ môn vĩ đại và có tầm ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển của bóng đá.

Trong đội hình hay nhất lịch sử của Football France, Yashin vượt các ứng viên Iker Casillas, Gordon Banks, Gigi Buffon, Sepp Maier, Manuel Neuer, Thomas N'Kono, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar và Dino Zoff để giữ vị trí của người gác đền.

Theo Football France, Yashin nhận 22% phiếu bầu cho vị trí người gác đền. Ông từng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 1963. Yashin là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá giành chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng Vàng.

Huyền thoại người Nga từng chơi 813 trận chính thức, trong đó có 74 lần khoác áo tuyển Nga. Theo Russia Beyond, Yashin từng có màn ra mắt thảm họa ở giải VĐQG Nga năm 1950. Ông khiến Dynamo Moscow thất bại, phải ngồi dự bị 3 năm. Yashin từng bỏ đá bóng để theo đuổi môn Khúc côn cầu trên băng. Sau đó, Yashin trở lại và trở thành biểu tượng trong khung gỗ.

Yashin đã tạo cuộc "cách mạng" trong khung gỗ. Ở giai đoạn trước đó, thủ môn thường chỉ hoạt động trong khu vực trước khung thành và chủ yếu dùng tay. Yashin kết hợp thêm sự linh hoạt của đôi chân để làm chủ vòng cấm. Thậm chí, Yashin sẵn sàng bỏ khung thành để cản phá từ xa. Về sau, Manuel Neuer là một trong những thủ môn kế thừa phẩm chất của Yashin.

Theo The Sun, Yashin từng cản phá 151 quả penalty. "Nhện đen" cùng CLB Dynamo Moscow lên ngôi ở giải VĐQG Nga 5 lần. Yashin cùng tuyển Nga vô địch EURO 1960. Điều duy nhất Yashin còn thiếu là cúp vàng thế giới. Tại World Cup 1966, tuyển Nga chỉ giành vị trí thứ 4, bất chấp phong độ đỉnh cao của Yashin.

Để nhấn mạnh cho tầm vĩ đại của Yashin, Football France nhắc lại chi tiết FIFA quyết định lấy tên Lev Yashin cho danh hiệu thủ môn hay nhất mùa giải tại gala The Best 2019. Alisson Becker là thủ môn đầu tiên nhận chiếc cúp Yashin. Năm nay, Alisson cạnh tranh cùng Neuer và Jan Oblak ở danh hiệu này. Người chiến thắng là Neuer sau khi cùng Bayern vô địch UEFA Champions League.

Yasin qua đời vào tháng 3/1990. Sinh thời, Yashin nghiện thuốc lá và từng có giai đoạn ăn uống thiếu khoa học. Ông qua đời vì một căn bệnh liên quan đến dạ dày. Điều đáng buồn là Yashin từ giã cuộc đời trong nghèo khó, dù trước đó ông trải qua sự nghiệp lừng lẫy và là biểu tượng của bóng đá Nga.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lev-yashin-thu-mon-hay-nhat-lich-su-bong-da-post1163605.html