Levy 'nổi điên' sau phát ngôn đòi ra đi của Kane

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham rất tức giận với việc tiền đạo Harry Kane công khai mong muốn rời CLB trong tuần này.

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham rất tức giận vì Harry Kane công khai mong muốn rời Tottenham.

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham rất tức giận vì Harry Kane công khai mong muốn rời Tottenham.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với cựu danh thủ Gary Neville, Kane đã tuyên bố sẽ rời Tottenham vào cuối mùa giải này.

Anh khẳng định mình là người quyết định chuyện tương lai chứ không phải Levy và thậm chí cho rằng ông chủ tịch sẽ dễ dàng chấp nhận mức giá 100 triệu bảng cho anh.

Sau bài phỏng vấn này của Kane, chủ tịch Levy được cho là đã rất tức giận. Ông cho rằng tiền đạo người Anh đã thiếu tôn trọng đội bóng.

Trước đó, Kane đã vẫy tay chào NHM của Tottenham sau trận thua 1-2 trước Aston Villa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2020/21. Đây là biểu hiện cho thấy anh đã quyết tâm rời đội bóng.

Levy và Kane đã tổ chức các cuộc đàm phán về tương lai của cầu thủ này vào tháng trước. Tuy nhiên, đôi bên không đạt được thỏa thuận chung. Đội trưởng ĐT Anh kiên quyết ra đi vào mùa Hè này để tìm đến các bến đỗ mới có khả năng giúp anh dành những danh hiệu lớn.

Trong khi đó, Tottenham luôn khẳng định Kane không phải để bán. Họ đang hét giá ngôi sao số 1 của mình lên tới 150 triệu bảng để ngăn cản các ông lớn khác ve vãn. Trong số này có các đội bóng tại Premier League như Man City, Man United và Chelsea.

Trong cuộc phỏng vấn với Neville, Kane tuyên bố muốn ở lại Premier League và Man City có thể là điểm đến yêu thích nhất của anh. Chính bản thân anh đã thừa nhận muốn thi đấu cùng Kevin De Bruyne của Man City.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/levy-noi-dien-sau-phat-ngon-doi-ra-di-cua-kane/20210522010311587