Lexus sẽ không sản xuất ở Trung Quốc

VOV.VN - Trái ngược với những tin đồn gần đây, Lexus sẽ không chuyển việc sản xuất xe tới các nhà máy tại Trung Quốc.

Hiện nay, để giảm giá thành sản xuất, rất nhiều hãng xe sang đang mở rộng sản xuất tại đất nước đông dân nhất Thế giới, trong đó có BMW và Infiniti. Thậm chí, Infiniti còn chuyển trụ sở chính từ Nhật tới Hồng Kông trong năm 2012. Tuy nhiên, trái với các đối thủ, để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, Lexus sẽ không sản xuất xe của họ tại các nhà máy ở Trung Quốc.

Ông Tokuo Fukuichi - Giám đốc điều hành Lexus giải thích về quyết định trên: "3 hãng xe lớn từ Đức (Mercedes, BMW & Audi) đã tạo dựng được hình ảnh trong lòng khách hàng từ gần 1 thế kỷ qua, trong khi thương hiệu Lexus vẫn chưa gây được ấn tượng đối với khách hàng như các đối thủ trên. Khách hàng sẽ rời xa chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng xe - thứ mà họ tìm kiếm ở Lexus".

Đối với Lexus, Mỹ sẽ là nơi để họ mở rộng việc sản xuất xe. Hãng đang có tham vọng bắt đầu sản xuất hoàn toàn những chiếc xe ở Mỹ vào năm 2015. Hiện nay, Lexus đang sản xuất dòng SUV RX ở Canada và các dòng xe khác tại Nhật./.

Quang Nam/VOV Online

Nguồn VOV: http://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/lexus-se-khong-san-xuat-o-trung-quoc/324328.vov