LHP Quốc tế Hà Nội trao giải cho 'người tình màn ảnh' của Thái Hòa

Phương Anh Đào đã có một năm 2018 thành công ngoài mong đợi.

Tối 31.10, lễ bế mạc và trao giải tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF) diễn ra với niềm mong đợi của các nghệ sĩ Việt Nam và châu Á. Sau 5 ngày tại khuôn khổ LHP, ban giám khảo đã chọn ra những gương mặt, tác phẩm xuất sắc nhất.

Phương Anh Đào giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Với sự đồng thuận của ban giám khảo hạng mục phim dài, nữ diễn viên Việt Nam - Phương Anh Đào đã xuất sắc nhận được giải thưởng Diễn viên nữ chính xuất sắc cho mùa giải HANIFF lần V.

Cô cho biết, đây là giải thưởng đầu tiên của cô từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến giờ. Chính vì vậy, Phương Anh Đào không khỏi xúc động và gửi lời cám ơn tới toàn bộ thành viên ban giám khảo, ê-kíp của bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè cũng như khán giả đã luôn ủng hộ cô trong thời gian qua.

Trailer phim Nhắm mắt thấy mùa hè

Vai nữ chính của Phương Anh Đào trong tác phẩm điện ảnh Việt duy nhất tranh giải ở hạng mục phim dài năm nay được đánh giá có những nỗ lực và triển vọng cho một gương mặt mới, tươi sáng cho nền điện ảnh Việt Nam.

Phương Anh Đào vào vai Nhật Hạ, cô gái trẻ trung, năng động và yêu thích nhiếp ảnh. Sau một biến cố gia đình, Hạ quyết định sang Nhật Bản tìm tung tích ông Minh (Công Ninh) - người cha đã thất lạc nhiều năm qua. Tại xứ sở hoa anh đào, Hạ gặp được Akira (Takafumi Akutsu) - một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Từ đó, cô phát hiện ra nhiều điều bất ngờ về người cha.

Đây là giải thưởng đầu tiên của nữ diễn viên trẻ

Trong năm 2018, Phương Anh Đào có 2 vai nữ chính thành công. Bên cạnh phim Nhắm mắt thấy mùa hè, vai diễn cô giám đốc yêu anh chàng hiền lành trong Chàng vợ của em cũng được đánh giá cao khi Anh Đào đóng cặp cùng Thái Hòa. Bộ phim này nhanh chóng lọt Top phim Việt có doanh thu cao nhất khi ra mắt vào tháng 8 năm nay.

Trong tuần lễ diễn ra HANIFF, khán giả đã có cơ hội xem 147 phim của 45 quốc gia và vũng lãnh thổ. Trong đó, điện ảnh Việt Nam; có 01 phim dài (Nhắm mắt thấy mùa hè), 10 phim ngắn (phim truyện ngắn, tài liệu, hoạt hình) dự thi; 35 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong Chương trình Điện ảnh toàn cảnh (Panorama) và Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Và bộ phim Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn) đã nhận được Giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong Chương trình phim Việt Nam đương đại.

DANH SÁCH KẾT QUẢ CÁC GIẢI THƯỞNG

Giải Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Hoàng Việt

- Phim: Bạn cùng phòng

- Nước sản xuất: Việt Nam

Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: Phim “Hai đứa trẻ”

- Đạo diễn: Tạ Quỳnh Tư

- Nước sản xuất: Việt Nam

Giải phim ngắn xuất sắc nhất: Phim “Su”

- Đạo diễn: Aizhana Kassymbek

- Nước sản xuất: Kazakhstan

Giải mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á: Phim “Nữ sinh A”

- Đạo diễn: Lee Kyung-sub

- Nước sản xuất: Hàn Quốc

Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Christian Bables

- Phim: Tín hiệu trên đỉnh núi

- Nước sản xuất: Philippines

Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất:

Đào Phương Anh Đào

- Phim: Nhắm mắt thấy mùa hè

- Nước sản xuất: Việt Nam

Giải đạo diễn phim dài xuất sắc nhất:

Piotr Domalewski

- Phim: Đêm yên lặng

- Nước sản xuất: Ba Lan

Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: Phim “Dân quê”

- Đạo diễn: Vladimir Todorovic

- Nước sản xuất: Serbia

Giải phim dài xuất sắc nhất: Phim “Buồng tối”

- Đạo diễn: Rouhollah Hejazi

- Nước sản xuất: Iran

Giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong Chương trình phim Việt Nam đương đại: Phim Chàng vợ của em

- Đạo diễn: Charlie Nguyễn

- Nước sản xuất: Việt Nam

Thu Vũ - Ảnh: Như Hoàn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sao/lhp-quoc-te-ha-noi-trao-giai-cho-nguoi-tinh-man-anh-cua-thai-hoa-926448.html