LHP quốc tế Karlovy Vary khai mạc vắng bóng khán giả do dịch Covid-19

Khác với sự nhộn nhịp mọi năm, Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vừa khai mạc mà không có sự tham gia của bất kỳ ngôi sao, khách mời nào.

Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary – sự kiện điện ảnh thường niên lâu đời và được trông chờ nhất khu vực Trung và Đông Âu vừa khai mạc tại thành phố Karlovy Vary, Cộng hòa Séc mà không có sự tham gia của các ngôi sao, khách mời nổi tiếng cũng như người hâm mộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phạm vi chương trình và các hoạt động trình chiếu của Liên hoan phim năm nay cũng đã bị thu hẹp so với kế hoạch ban đầu.

Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vắng bóng các ngôi sao và khách mời nổi tiếng. Ảnh: Praguemorning

Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vắng bóng các ngôi sao và khách mời nổi tiếng. Ảnh: Praguemorning

Trái với không khí lễ hội sôi động tại các kỳ liên hoan phim trước, lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm nay diễn ra trong khán phòng trống và cũng không có mặt của các ngôi sao hay người hâm mộ trên thảm đỏ.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Ban tổ chức đã công bố sẽ hủy bỏ các sự kiện chính trong khuôn khổ Liên hoan phim trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát khiến Cộng hòa Séc phải đóng cửa các rạp chiếu phim và cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người.

Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong thời gian gần đây đã cho phép Chủ tịch Liên hoan phim, diễn viên Jiri Bartoska công bố danh sách 16 phim trong nước và nước ngoài sẽ tham gia liên hoan phim năm nay.

Theo truyền thống, cứ vào tháng 6 tới tháng 7 hàng năm, sự kiện điện ảnh này luôn thu hút được những ngôi sao hạng A, đông đảo khán giả và người hâm mộ tới các phòng chiếu phim tại thành phố du lịch – điện ảnh nổi tiếng Karlovy Vary. Tuy nhiên, thay vì quy định cũ, ban tổ chức cho biết năm nay 16 bộ phim sẽ được trình chiếu tại 96 rạp trên toàn quốc.

Ảnh: Praguemorning

Trong bài phát biểu được ghi hình trước và sẽ chiếu tại các rạp trước mỗi bộ phim, ông Bartoska cho biết: “Mỗi năm, cứ vào thời điểm này, giải thưởng Quả cầu pha lê sẽ được trao và năm nay giải thưởng này thuộc về các bạn, những người điều hành các rạp chiếu phim cũng như khán giả đến rạp”.

Trong số các tác phẩm tham dự Liên hoan phim năm nay, đáng chú ý là bộ phim “Moffie” của điện ảnh Nam Phi với câu chuyện về một người lính nảy sinh tình cảm với một đồng đội và tác phẩm “Proxima” của điện ảnh Pháp-Đức xoay quanh một phi hành gia chuẩn bị cho sứ mệnh bay vào vũ trụ cùng lúc với việc chăm sóc cho con gái nhỏ của mình.

Ra đời năm 1946, Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary thường diễn ra trong không khí sôi động tại một trong những địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất của Cộng hòa Séc – thành phố Karlovy Vary.

Đây là liên hoan phim lớn nhất tại Cộng hòa Séc, đồng thời là một trong những liên hoan phim lâu đời nhất tại khu vực Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên một số các hoạt động đã phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, Ban tổ chức cho biết Liên hoan phim sẽ trở lại trong năm 2021 với quy mô hoàn chỉnh như trước./.

Hải Đăng/VOV- Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/lhp-quoc-te-karlovy-vary-khai-mac-vang-bong-khan-gia-do-dich-covid19-1067341.vov