LHP Venice 2022 thiếu vắng bom tấn: 'Nhà cái' dự đoán gì?

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 79 đàn diễn ra từ ngày 31/8-10/9 ở quốc đảo Lido di Venezia của Italy.

Thiếu vắng bom tấn, nữ giới "lên ngôi"

Năm nay, LHP Venice trình chiếu 73 phim truyện - đại diện cho 56 quốc gia sẽ được công chiếu lần đầu tiên trên thế giới, cùng với 16 phim ngắn, 2 phim truyền hình, 18 bản phục chế và 9 phim tài liệu về điện ảnh.

Mở màn cho LHP là phim hài kịch đen kinh dị "White Noise" (2022) của Noah Baumbach và kết thúc với phim chính kịch tội phạm "The Hanging Sun" (2022) của Francesco Carrozzini.

Rạp chiếu phim Palazzo del nơi tổ chức LHP Venice lần thứ 79

Rạp chiếu phim Palazzo del nơi tổ chức LHP Venice lần thứ 79

Theo BTC, mục tiêu chính của LHP Venice 2022 là nâng cao nhận thức và quảng bá điện ảnh quốc tế dưới mọi hình thức nghệ thuật, giải trí và công nghiệp, trên tinh thần tự do và đối thoại.

Một phần được dành để nâng cao các công việc phục hồi các bộ phim kinh điển như một đóng góp hướng tới sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử điện ảnh, đặc biệt là nhằm mang lại lợi thế cho khán giả trẻ.

Nhìn vào danh sách đề cử gồm 23 phim tranh giải Sư tử vàng, LHP Venice lần thứ 79 vắng bóng những bom tấn đình đám như "Dune" (2021) và "Joker" (2019).

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Alberto Barbera - Giám đốc LHP Venice cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận với tất cả các hãng phim, thực sự không có một bom tấn nào tương tự như "Joker" hoặc "Dune".

Nhưng chúng tôi vẫn có sự hiện diện tuyệt vời từ các hãng phim Hoa Kỳ như Warner Bros., Sony, Searchlight, Universal, Netflix, Amazon. Và lần đầu tiên chúng tôi có 2 bộ phim từ A24. Tôi thực sự vui mừng vì điều đó”.

Minh tinh Julianne Moore trên thảm đỏ LHP Venice

Như một trào lưu và xu hướng ở nhiều LHP lớn trên thế giới hiện giờ, LHP Venice cũng hướng đến việc nữ giới đóng vai trò chủ đạo trong thành phần Ban giám khảo. Trong đó, Trưởng Ban giám khảo chính là nữ minh tinh Julianne Moore.

Đội ngũ giám khảo còn có các đạo diễn gồm Mariano Cohn người Argentina, Leonardo Di Costanzo người Italy, Rodrigo Sorogoyen người Tây Ban Nha và Audrey Diwan người Pháp, cùng nữ diễn viên người Iran Leila Hatami và nhà biên kịch người Anh và Nhật Bản Kazuo Ishiguro.

Tuy nhiên, trong số 23 phim được chọn tranh giải, chỉ có 5 phim do phụ nữ làm đạo diễn, cả hai đều đến từ Pháp.

Cụ thể, nhà làm phim tài liệu Alice Diop ra mắt bộ phim hư cấu "Saint Omer" và Rebecca Zlotowski với "Other People’s Children". Đáng nói, Diop là nhà làm phim da màu đầu tiên được chọn để tranh giải kể từ "Shame" của Steve McQueen năm 2011

"Nhà cái" dự đoán gì?

Theo truyền thống gần đây, điện ảnh Anh có sự hiện diện khiêm tốn trong đội hình nhưng các phim năm nay đặc biệt hấp dẫn và đều được kỳ vọng.

Năm nay, Anh mang đến Venice 5 tác phẩm, trong đó có 3 phim tranh giải, gồm: "See-Saw Films" của Iain Canning và Emile Sherman; "The Eternal Daughter" của Joanna Hogg và "Banshees Of Inisherin" của Martin McDonagh.

Một cảnh trong "Banshees Of Inisherin"

Trong đó, "Banshees Of Inisherin" được Rotten Tomatoes chấm điểm 100% còn "The Eternal Daughter" đạt 92%.

Còn, cây bút Todd McCarthy của Deadline ca ngợi "Banshees Of Inisherin" có một câu chuyện đơn giản, ma quái mà không kém hài hước về sự kết thúc của một tình bạn. Đan xen là những khoảnh khắc bạo lực đột ngột gây sửng sốt.

"Banshees Of Inisherin" lấy bối cảnh một hòn đảo giả tưởng ở Ireland trong thập niên 1920. Kịch bản xoay quanh hai người bạn thân lâu năm, bỗng một ngày quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Padraic (Farrell) cố gắng tìm cách hàn gắn nhưng chỉ khiến Colm (Brendan Gleeson) càng thêm quyết tâm bỏ đi. Tình bạn đẹp thuở nào dần trở thành cơn ác mộng với cả hai khi những bí mật được phanh phui.

Tuy nhiên, đối thủ nặng ký nhất mùa giải năm nay phải kể đến "Tár" của đạo diễn người Mỹ Todd Field. Phim đạt 100% điểm trên Rotten Tomatoes với đa số phiếu bầu của giới chuyên môn.

Tờ Variety không ngần ngại tuyên bố: "Bộ phim sẽ làm nức lòng những người bình chọn trong ngành và những người yêu thích điện ảnh thuần túy".

Không dừng lại ở đó, Variety còn đánh giá, kịch bản đỉnh cao của Field cuối cùng có thể được xếp hạng là tác phẩm hay nhất của năm. "Nội dung phim đặt ra những câu hỏi trớ trêu về quyền lực, nghệ thuật và các chủ đề nóng bỏng như “xóa bỏ văn hóa”. Đó là một bộ phim cần được nói đến", Variety bình luận.

"Blonde" là dự án điện ảnh về minh tinh Marilyn Monroe. Nữ diễn viên Ana de Armas đảm nhận vai chính

Ngoài ra, giới chuyên môn cũng nhắc đến loạt tác phẩm được đánh giá tích cực tại LHP Venice lần thứ 79 gồm: "Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths)" của Alejandro G Inã́rritu; "The Son" của Florian Zeller; "Blonde" của Andrew Dominik...

LHP Venice là 1 trong 3 liên hoan phim lớn nhất và lâu đời trên toàn thế giới, bên cạnh LHP Berlin và LHP Cannes.

Cúp Sư tử vàng của LHP Venice

Các giải thưởng chính của LHP gồm giải Sư tử Vàng cho phim hay nhất, giải Sư tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất, giải Osella Vàng cho Kịch bản hay nhất hoặc Đóng góp kỹ thuật xuất sắc nhất. Cúp Volpi cho các diễn viên đóng vai nam/nữ chính xuất sắc nhất.

Riêng giải Sư tử của tương lai được trao cho tất cả các bộ phim đầu tay ở bất cứ hạng mục nào, cùng tiền thưởng tương đương 100.000 USD chia cho cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất để khuyến khích sự sáng tạo trong bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Các phim tranh giải Sư tử vàng

"All The Beauty And The Bloodshed" của Laura Poitras

"Argentina, 1985" của Santiago Mitre

"Athena" của Romain Gavras

"The Banshees Of Inisherin" của Martin McDonagh

"Bardo" của Alejandro G. Inarritu

"Beyond The Wall" của Vahid Jalilvand

"Blonde" của Andrew Dominik

"Bones & All" của Luca Guadagnino

"Chiara" của Susanna và Nicchiarelli

"A Couple" của Frederick Wiseman

"The Eternal Daughter" của Joanna Hogg

"Il signore delle formiche" của Gianni Amelio

"L’immensità" của Emanuele Crialese

"Love Life" của Koji Fukada

"Monica" của Andrea Pallaoro

"No Bears" của Jafar Panahi

"Other People’s Children" của Rebecca Zlotowski

"Our Ties" của Roschdy Zem

"Saint Omer" của Alice Diop

"The Son" của Florian Zeller

"Tár" của Todd Field

"The Whale" của Darren Aronofsky

"White Noise" của Noah Baumbach

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lhp-venice-2022-thieu-vang-bom-tan-nha-cai-du-doan-gi-d565161.html