LHQ: Cần 50,5 triệu USD trợ giúp nạn nhân sóng thần ở Indonesia

50,5 triệu USD là con số mà LHQ đang kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế để trợ giúp 191.000 người Indonesia bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần xảy ra tại trung tâm đảo Sulawesi hồi tuần trước.

Nhiều trang tin quốc tế đồng loạt đưa tin, đây là lời kêu gọi mới nhất từ tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này đưa ra ngày 5/10. Theo đó, Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết đang phát triển một chương trình tham vấn cùng các đối tác trong chính phủ Indonesia.

Sáng kiến vạch ra cách thức để các tổ chức nhân đạo hoạt động tại Indonesia cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như xác định đối tượng cần hỗ trợ. LHQ cho biết, sáng kiến ban đầu sẽ cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong 3 tháng tới.

Phần còn lại của một ngôi đền Hồi giáo tại thành phố Palu, đảo Sulawesi, Indonesia, bị động đất - sóng thần phá hủy. Ảnh chụp ngày 5/10/2018

Theo AFP, số nạn nhân tử vong do thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại thành phố Palu, trung tâm đảo Sulawesi, đã vượt quá con số 1.500; trong khi đó có khoảng 2.500 người bị thương nặng.

Hãng tin Aljazeera dẫn nguồn tin từ Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia ngày 5/10 cho biết, số người thiệt mạng do thảm họa động đất, sóng thần ở đảo Sulawesi của Indonesia đã tăng lên 1.558 người.

Một thông báo của LHQ cho hay, số người mất tích tính đến thời điểm hiện nay là 113 người; khoảng 70.000 người phải sơ tán.

Cũng theo cơ quan này, thảm họa kép khiến hàng nghìn người bị thương, hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Động đất mạnh 7,5 độ Richter và sóng thần cao 6m cũng phá hủy hơn 66.000 nhà cửa.

Số người thiệt mạng do động đất, sóng thần ở Indonesia liên tục tăng. Ảnh: Reuters

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, trong số những người thiệt mạng, khoảng 1.000 người bị chôn vùi do hiện tượng đất hóa lỏng vì động đất ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi.

Trong khi đó, Antara News mới đây đưa tin khu chợ chính tại thành phố Palu đã mở cửa trở lại dưới sự giám sát an ninh của các lực lượng bảo vệ vũ trang. Bên cạnh đó, một số quầy hàng vẫn đóng cửa. Theo Antara News, những người buôn bán tại khu chợ này sợ tình trạng cướp giật có thể xảy ra sau thảm họa động đất - sóng thần kinh hoàng vừa qua.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tấn công đảo Sulawesi của Indonesia hôm 28/9 kéo theo các đợt sóng thần cao tới 6m. Giới chức dự báo khí tượng thủy văn Indonesia đang phải đối mặt với không ít chỉ trích khi dỡ cảnh báo sóng thần chưa đầy 1 tiếng trước khi trận sóng thần ập đến, cuốn trôi nhiều ngôi làng trên đảo.

Thảm họa kép cuối tuần trước có thể coi là thảm họa tồi tệ nhất ở Indonesia kể từ năm 2004 khi sóng thần khiến hơn 230.000 người ở 14 quốc gia thiệt mạng, trong đó chủ yếu ở đảo Sumatra, phía Tây Indonesia.

Người Indonesia hoảng hốt tháo chạy khi mặt đất hóa lỏng sau thảm họa kép

Những ngôi làng bị động đất sóng thần xóa sổ ở Indonesia. Nguồn: VTC 14

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/lhq-can-50-5-trieu-usd-tro-giup-nan-nhan-song-than-o-indonesia-270790.html