LHQ cảnh báo tình trạng thiếu ăn trên toàn cầu

Theo báo cáo của LHQ, tình trạng thiếu đói trên toàn cầu đang gia tăng trở lại sau mười năm suy giảm

Liên Hợp Quốc cho biết, tình trạng thiếu đói trên toàn cầu đang gia tăng trở lại sau mười năm suy giảm. Theo đó, hơn 800 triệu người không đủ lương thực để ăn trong năm 2016.

Nông dân ở miền Tây Nepal làm đất chuẩn bị gieo trồng (Ảnh: UN)

Nông dân ở miền Tây Nepal làm đất chuẩn bị gieo trồng (Ảnh: UN)

Báo cáo về thực trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới do một số tổ chức của Liên Hợp Quốc như Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố ngày 15/9 đã ước tính, trong năm 2016, 815 triệu người bị thiếu ăn, tăng 38 triệu người so với năm 2015.

Số người thiếu đói bắt đầu tăng cách đây 2 năm và tăng mạnh vào năm 2016. Báo cáo cũng cảnh báo các cuộc xung đột ở Trung Đông và châu Phi cùng hạn hán, lũ lụt do biến đổi khí hậu đang làm xấu hơn tình hình an ninh lương thực. 155 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc hoặc quá thấp bé so với lứa tuổi và 75% trong số này sống ở các nước có xung đột.

Các tổ chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những con số nêu trên là hồi chuông cảnh báo thế giới cần hành động để chấm dứt nạn thiếu ăn và suy dinh dưỡng ở mọi cấp độ./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lhq-canh-bao-tinh-trang-thieu-an-tren-toan-cau-672047.vov