LHQ cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Tổng Thư kí Liên hợp quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về 'thảm họa nhân đạo' có thể xảy ra tại đây.

Khung cảnh đổ nát tại Idlib sau một cuộc tấn công (Ảnh minh họa)

Mới đây, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ra cảnh báo về các chiến dịch quân sự với quy mô toàn diện tại tỉnh Idlib, Syria có thể dẫn đến "thảm họa nhân đạo".

Phát ngôn viên của Tổng thư ký - Stephane Dujarric cho biết hôm 29/8 rằng, ông Guterres khẩn trương kêu gọi chính phủ Syria và các lực lượng đối lập cần kiềm chế hành động và ưu tiên việc bảo vệ dân thường.

Ông cũng mong muốn Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần cố gắng chấm dứt bạo lực tại quốc gia nội chiến này cũng như tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Idlib.

Tổng thư kí Liên hợp quốc khẳng định thêm, việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Quân đội chính phủ Assad hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Idlib, nơi có gần 3 triệu người dân sinh sống.

Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Pháp cho rằng có nguy cơ Damascus sẽ sử dụng vũ khí hóa học và các nước này sẵn sàng tấn công đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lhq-canh-bao-ve-viec-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-o-syria-d270076.html