LHQ gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Mặc dù gia hạn nhiệm vụ nhưng Hội đồng Bảo an cho biết sẵn sàng xem xét các điều chỉnh về quy mô lực lượng UNMISS và các nhiệm vụ về xây dựng năng lực tùy thuộc các điều kiện an ninh trên thực địa.

Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tuần tra tại Leer, Nam Sudan. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tuần tra tại Leer, Nam Sudan. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/3 đã thông qua nghị quyết gia hạn 1 năm nhiệm vụ của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), cho đến ngày 15/3/2024.

Nghị quyết 2677 quyết tâm duy trì lực lượng tổng thể của UNMISS với tối đa 17.000 quân nhân và 2.101 cảnh sát, bao gồm 88 cố vấn tư pháp và cải huấn.

Mặc dù vậy, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết sẵn sàng xem xét các điều chỉnh về quy mô lực lượng UNMISS và các nhiệm vụ về xây dựng năng lực tùy thuộc các điều kiện an ninh trên thực địa.

Nghị quyết quy định rằng nhiệm vụ của UNMISS vẫn là thúc đẩy tầm nhìn chiến lược 3 năm nhằm ngăn chặn nội chiến ở Nam Sudan tái diễn, thiết lập hòa bình lâu dài ở cấp địa phương và quốc gia, đồng thời hỗ trợ quản trị tốt các cuộc bầu cử tự do, công bằng và hòa bình, phù hợp với thỏa thuận về giải quyết xung đột ở nước này.

Bốn yếu tố cốt lõi trong nhiệm vụ của UNMISS hầu như không thay đổi: bảo vệ thường dân; tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo; hỗ trợ tiến trình hòa bình; giám sát, điều tra và báo cáo về các vi phạm luật nhân đạo quốc tế, vi phạm và lạm dụng nhân quyền.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu tất cả các bên tham gia cuộc xung đột và các chủ thể vũ trang khác ngay lập tức chấm dứt giao tranh trên khắp Nam Sudan và bắt đầu đối thoại chính trị.

Nghị quyết tiếp tục yêu cầu các nhà lãnh đạo của Nam Sudan thực hiện lệnh ngừng bắn vĩnh viễn được tuyên bố trong thỏa thuận giải quyết xung đột mới nhất cũng như trong tất cả các thỏa thuận ngừng bắn và ngừng chiến trước đó./.

Trung Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-gia-han-nhiem-vu-cua-phai-bo-gin-giu-hoa-binh-tai-nam-sudan/851528.vnp