LHQ kêu gọi nắm bắt cơ hội phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 6/3, Liên hợp quốc đã hoan nghênh kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời hối thúc tất cả các bên nắm bắt cơ hội này.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 6/3, Liên hợp quốc đã hoan nghênh kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời hối thúc tất cả các bên nắm bắt cơ hội này cũng như các cuộc đàm phán trong tương lai về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lạc quan trước những bước tiến mà Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được trong việc nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh cũng như thảo luận về các cuộc đối thoại trong tương lai về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố nhấn mạnh những diễn biến mới nhất nêu trên là những bước tiến giúp đặt nền tảng cho việc nối lại tiến trình đối thoại chân thành và thực chất, qua đó đem lại một nền hòa bình ổn định và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ đà tiến này cũng như nắm bắt những cơ hội sẵn có để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cùng ngày tuyên bố tổ chức đa phương này sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng xung quanh nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York Mỹ), ông Dujarric nêu rõ: "Bất kỳ động thái nào có thể giúp giảm thiểu những căng thẳng quân sự đều đáng hoan nghênh. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trợ giúp hơn nữa tiến trình này cùng với những chính phủ liên quan và bằng mọi cách."

Cùng ngày, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh một cách "thận trọng" trước việc hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, đồng thời kêu gọi hai bên "nắm bắt cơ hội hiện tại" để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hoan nghênh "những kết quả tích cực" của cuộc gặp giữa các đặc phái viên Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc có thể nghiêm túc thực thi những điều hai bên đã thống nhất và tiếp tục những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hòa giải và hợp tác.

Bắc Kinh cũng mong muốn tất cả các bên liên quan có thể nắm bắt cơ hội, thúc đẩy mục tiêu chung và cùng nỗ lực phối hợp hướng tới tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên cũng như giải quyết vấn đề này một cách thận trọng và sáng suốt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera lại bày tỏ hoài nghi về ý định của Triều Tiên, đồng thời cho rằng cần có sự phân tích kỹ lưỡng. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Tokyo ủng hộ việc gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên. Quan chức này cũng nhấn mạnh để cuộc đối thoại trên diễn ra, Bình Nhưỡng cần có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Bất chấp việc Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại về tiến trình phi hạt nhân hóa với Mỹ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng tuyên bố Nhật Bản và các nước khác sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều ghi nhận những bước tiến tích cực. Theo đó, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng Tư tại làng đình chiến Panmunjeom cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên.

Phía Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa nếu như an ninh được bảo đảm, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với Mỹ về phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ. Trong thời gian đàm phán với Mỹ, Triều Tiên sẵn sàng ngừng hoạt động hạt nhân và tên lửa. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng cam kết sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí thông thường tấn công Hàn Quốc.

Những thỏa thuận này là kết quả cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với phái đoàn Hàn Quốc, do Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu, trong buổi tiếp đoàn tại trụ sở chính của đảng Lao động Triều Tiên.

Theo một các quan chức tại Nhà Xanh, dự kiến, ông Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon cũng sẽ có chuyến thăm Mỹ vào ngày 8/3 nhằm thông báo cho Washington về kết quả chuyến công tác tại Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-keu-goi-nam-bat-co-hoi-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien/491204.vnp