LHQ miễn trừ trừng phạt lễ khởi công dự án kết nối liên Triều

Hội đồng Bảo an đã đồng ý miễn trừ các biện pháp trừng phạt để cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức lễ khởi công mang tính biểu tượng đối với dự án liên Triều kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt.

Đoàn tàu chở đoàn đại biểu người Hàn Quốc tới Triều Tiên ngày 30/11/2018. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/12 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng ý miễn trừ các biện pháp trừng phạt để cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức lễ khởi công mang tính biểu tượng dự án liên Triều tái kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt trong tuần này.

Quan chức này nhấn mạnh: "Các cuộc tham vấn về lễ khởi công với ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đã kết thúc hôm 24/12, theo giờ New York."

Hàn Quốc và Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức sự kiện nói trên vào ngày 26/12 tại ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Dự án này là một phần trong thỏa thuận thượng đỉnh đạt được giữa hai nhà lãnh đạo liên Triều hồi tháng Tư vừa qua, nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng và hợp tác thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Mặc dù bản thân lễ khởi công không phải là mục tiêu của các lệnh trừng phạt Liên hợp quốc áp cho Triều Tiên, song việc miễn trừ là điều cần thiết để tạo điều kiện cho các chuyến tàu mà giới chức Hàn Quốc đang lên kế hoạch, cũng như những vật liệu cần thiết cho sự kiện này, được phép vào Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-mien-tru-trung-phat-le-khoi-cong-du-an-ket-noi-lien-trieu/543815.vnp