LHQ mong muốn Việt Nam cử đại đội công binh thứ hai sang Nam Sudan

Đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng GGHB Việt Nam trong thời gian qua, ông Kalman Malhora, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ ở Nam Sudan và LHQ mong muốn Việt Nam tiếp tục cử đại đội công binh thứ hai sang Nam Sudan trong thời gian tới.

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc (LHQ) (2014-2019).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại diện Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB LHQ cho biết, sau 5 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam đã cử 30 lượt cán bộ, sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân, 1 bệnh viện dã chiến cấp 2 (gồm 63 người) và đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai Đội Công binh trong thời gian tới. Để có được những kết quả trên, ngoài những nỗ lực của các bộ, ban, ngành trong nước, Việt Nam còn nhận được rất nhiều những hỗ trợ, hợp tác quý báu của các bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng GGHB Việt Nam trong thời gian qua, ông Kalman Malhora, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ ở Nam Sudan và LHQ mong muốn Việt Nam tiếp tục cử đại đội công binh thứ hai sang Nam Sudan trong thời gian tới.

Mới đây, Cục GGHB Việt Nam được LHQ lựa chọn là một trong 4 cơ sở huấn luyện của khu vực để huấn luyện cho lực lượng GGHB theo Dự án hợp tác ba bên (TPP) của LHQ, tạo nền tảng để đưa Cục GGHB Việt Nam trở thành cơ sở huấn luyện GGHB mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Gần đây nhất, Việt Nam đã tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội các trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2020 từ Thái Lan và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị AAPTC vào năm 2020. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế, đóng góp thiết thực vào hoạt động GGHB LHQ.

Nhật Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/lhq-mong-muon-viet-nam-cu-dai-doi-cong-binh-thu-hai-sang-nam-sudan-456111.html