LHQ thông báo kết quả phiên họp lần hai của Ủy ban Hiến pháp Syria

Ngày 20-12, báo cáo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria cho biết, phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hiến pháp Syria đã không thành công do thiếu đồng thuận về chương trình nghị sự.

Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Geir Pedersen. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Geir Pedersen khẳng định rằng, có nhiều bài học được rút ra từ cuộc họp của “một bộ phận có quy mô nhỏ” thuộc Ủy ban Hiến pháp Syria diễn ra tại Geneva cuối tháng 11 vừa qua. Ủy ban Hiến pháp Syria có khoảng 150 thành viên, trong đó “bộ phận có quy mô nhỏ” mà ông Pedersen vừa nêu thực chất là cơ quan soạn thảo hiến pháp gồm 45 đại diện đến từ chính phủ, lực lượng đối lập và xã hội dân sự tại nước này.

Trước khi phiên họp thứ hai của Ủy ban Hiến pháp Syria bắt đầu diễn ra vào ngày 25-11, ông Pedersen đã đề nghị hai đồng Chủ tịch của Ủy ban trình các đề xuất về chương trình nghị sự của phiên họp. Ngày 21-11, phe đối lập Syria đã trình chương trình nghị sự gồm 10 tiêu đề hiến pháp và tập trung vào phần mở đầu cũng như các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp. Chính phủ Syria gửi đề xuất chương trình nghị sự vào này 25-11, kêu gọi thảo luận về “các trụ cột quốc gia” liên quan đến người dân Syria. Chính phủ Syria cho rằng, các vấn đề liên quan đến hiến pháp chỉ có thể được xử lý sau các cuộc thảo luận mà Damacus đề xuất.

Sau khi nhận được đề xuất của Chính phủ Syria và phe đối lập, ông Pedersen đã tìm cách tạo điều kiện thuận lợi để hai bên đạt đồng thuận nhưng không thành công. Do đó, ông Pedersen không có lý do để triệu tập một cuộc họp khác giữa 45 thành viên của cơ quan soạn thảo hiến pháp Syria.

Ông Pedersen cho rằng, diễn biến tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Hiến pháp Syria cho thấy sự cần thiết của một tiến trình chính trị toàn diện và rộng hơn đối với tình hình tại quốc gia Trung Đông này. “Dù Ủy ban Hiến pháp Syria không thể xử lý cuộc khủng hoảng tại Syria, nhưng nó có thể giúp tăng cường độ tín nhiệm và tin cậy giữa các bên, và do đó có thể mở ra cánh cửa đến với một tiến trình rộng hơn...”, Đặc phái viên LHQ khẳng định.

H.H

Theo Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42657202-lhq-thong-bao-ket-qua-phien-hop-lan-hai-cua-uy-ban-hien-phap-syria.html