LHQ xác nhận sự tồn tại của đường hầm xuyên biên giới Israel-Liban

Đại diện của lực lượng lâm thời Liên hợp quốc đã tới thăm một khu vực gần thị trấn Metula, miền Bắc Israel và cho biết họ có thể xác nhận sự tồn tại của một đường hầm tại địa điểm này.

Khu vực biên giới Israel-Liban. (Nguồn: AFP)

Khu vực biên giới Israel-Liban. (Nguồn: AFP)

Theo một tuyên bố hôm 6/12, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đã xác nhận sự tồn tại của một đường hầm ở miền Bắc Israel, gần biên giới với Liban, sau khi chính quyền Tel Aviv cáo buộc phong trào Hồi giáo Hezbollah đào hầm xuyên khu vực biên giới.

Đại diện của UNIFIL đã tới thăm một địa điểm gần thị trấn Metula, miền Bắc Israel và xác nhận sự tồn tại của đường hầm.

Tuyên bố của UNIFIL nêu rõ: "UNIFIL hiện đang phối hợp với các bên để tiếp tục có hành động kịp thời tiếp theo. Việc xác định bức tranh đầy đủ về vụ việc nghiêm trọng này là rất quan trọng."

Hôm 4/12, Israel đã khởi động một chiến dịch mang tên Lá chắn miền Bắc nhằm phá hủy các đường hầm được cho là do Hezbollah đào xuyên biên giới Israel-Liban./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-xac-nhan-su-ton-tai-cua-duong-ham-xuyen-bien-gioi-israelliban/538881.vnp