Li-bi: Nhất trí thời điểm tổng tuyển cử

Theo Roi-tơ và TTXVN, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14-11 thông báo, các cuộc đàm phán giữa các phe phái chính trị ở Li-bi do LHQ làm trung gian đã đi đến thống nhất rằng, cuộc tổng tuyển cử ở Li-bi sẽ được tổ chức vào ngày 24-12-2021, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột tại nước này. Thông báo được đưa ra vào ngày thứ tư của cuộc đàm phán với sự tham dự của 75 đại biểu Li-bi do LHQ lựa chọn, đại diện cho các lợi ích vùng miền, quan điểm chính trị và các nhóm xã hội khác nhau. Trước đó, các cuộc đàm phán tập trung vào nội dung thành lập một chính phủ đoàn kết chuyển tiếp mới để giám sát các cuộc bầu cử sắp tới.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14-11 thông báo, các cuộc đàm phán giữa các phe phái chính trị ở Li-bi do LHQ làm trung gian đã đi đến thống nhất rằng, cuộc tổng tuyển cử ở Li-bi sẽ được tổ chức vào ngày 24-12-2021, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột tại nước này. Thông báo được đưa ra vào ngày thứ tư của cuộc đàm phán với sự tham dự của 75 đại biểu Li-bi do LHQ lựa chọn, đại diện cho các lợi ích vùng miền, quan điểm chính trị và các nhóm xã hội khác nhau. Trước đó, các cuộc đàm phán tập trung vào nội dung thành lập một chính phủ đoàn kết chuyển tiếp mới để giám sát các cuộc bầu cử sắp tới.

Bra-xin: Thoát khỏi suy thoái kinh tế

Bộ trưởng Kinh tế Bra-xin tuyên bố, quốc gia Mỹ la-tinh này chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế, đồng thời nhấn mạnh, việc mở rộng năng lực sản xuất sẽ là thách thức của Chính phủ Bra-xin trong thời gian tới. Quan chức này dẫn số liệu từ báo cáo Chỉ số hoạt động kinh tế của Ngân hàng trung ương Bra-xin cho thấy, nền kinh tế Bra-xin trong quý III-2020 tăng trưởng 9,47% so với quý trước đó; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát nền tài chính công.

EU: Siết chặt an ninh biên giới

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp về phối hợp chính sách chống khủng bố của Liên hiệp châu Âu (EU), Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU nhất trí siết chặt an ninh tại các đường biên giới bên ngoài EU và kiểm soát chặt chẽ hơn các bài viết có nội dung cực đoan, bạo lực trên in-tơ-nét. Các bộ trưởng bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán với Ủy ban châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP) về các quy định mới nhằm kiểm soát các nội dung trực tuyến trước cuối năm nay; đồng thời nhất trí kiểm soát hiệu quả các đường biên giới bên ngoài của EU, ghi lại và số hóa dữ liệu xuất, nhập cảnh giữa các nước trong Khu vực tự do đi lại Sen-ghen với bên ngoài.

I-xra-en: Tiêu diệt thủ lĩnh số hai của An Kê-đa

Truyền thông Mỹ đưa tin, A-mét Áp-đun-la, thủ lĩnh số hai của tổ chức khủng bố An Kê-đa, đã bị các đặc vụ I-xra-en tiêu diệt vào tháng 8-2020 theo yêu cầu của Mỹ. Đối tượng này đã bị hai người đàn ông đi xe máy bắn hạ tại thủ đô Tê-hê-ran của I-ran cách đây hơn ba tháng. Việc tiêu diệt đối tượng này đã được giữ kín cho đến nay. Nhà chức trách Mỹ đã tìm kiếm đối tượng này trong nhiều năm qua.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/li-bi-nhat-tri-thoi-diem-tong-tuyen-cu-624507/