Li kì phá án vụ bắt cóc, giết người vì 50 triệu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết về hành trình khám phá vụ trọng án 'Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật' và 'Giết người' xảy ra tại TP.Cẩm Phả.

Xông vào nhà nghỉ bắt cóc khách trọ

Theo đó, ngày 14.9 Công an TP.Cẩm Phả tiếp nhận thông tin vào khoảng 4h40 cùng ngày: Tại Nhà nghỉ Hồng Ninh, chủ nhà nghỉ và bảo vệ đã bị khoảng 6 đối tượng bịt mặt, sử dụng dao nhọn, vật có hình dạng súng ập vào đe dọa, khống chế.

Các đối tượng phá cửa phòng nghỉ khống chế anh Phạm Văn Phú (SN 1985, ngụ thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là khách đang lưu trú tại phòng. Các đối tượng đã lôi anh Phú ra khỏi nhà nghỉ, lên xe ôtô loại 7 chỗ rời đi về hướng Cửa Ông.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP.Cẩm Phả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ bắt cóc.

Các bị can bị bắt (ảnh CAQN).

Các bị can bị bắt (ảnh CAQN).

Ngày 14.9 công an đã xác định 4 đối tượng liên quan, gồm: Vũ Hoa Vinh (SN 1983, ngụ tổ 111, khu 10B, phường Cửa Ông, có 2 tiền án tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật). Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983, ngụ tổ 15, khu 3, phường Cửa Ông, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản). Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, ngụ tổ 2, khu 4, phường Cẩm Thịnh, cùng TP.Cẩm Phả) và Nguyễn Xuân Thi (SN 1976, ngụ ngõ 2, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, có 3 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Trong khi đang tiến hành các biện pháp điều tra vụ án bắt giữ người trái pháp luật, ngày 18.9, Công an TP.Cẩm Phả nhận được tin báo của nhân dân phát hiện tại rãnh thoát nước giáp điểm cua đường quốc lộ 18A, thuộc thôn 3, xã Cẩm Hải, TP.Cẩm Phả (đoạn đường cũ, không còn sử dụng) có một tử thi nam đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định gien từ các mẫu vật của tử thi với mẹ đẻ anh Phú. Đến ngày 1.10, Viện Khoa học hình sự đã có thông báo kết quả, qua đó kết luận nạn nhân bị chết là anh Phú.

Vụ án chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

Giết người chỉ vì 50 triệu

Qua vận động, Nguyễn Văn Luyện (SN 1986, ngụ tổ 70, khu Diêm Thủy, phường Cửa Ông) và Chảo Thế Anh (SN 1994, ngụ thôn Lửa, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ra đầu thú. Vụ án được làm sáng tỏ.

Anh Phú do nhu cầu kinh doanh, đã vay của Vũ Hoa Vinh 50 triệu đồng, hạn trả ngày 22.7. Từ đầu tháng 7.2018, anh Phú không ở nhà mà một mình đến thuê lưu trú dài ngày tại Nhà nghỉ Hồng Ninh.

Khi quá thời hạn trả nợ, đầu tháng 9.2018 Vinh đã nhiều lần cùng đồng bọn gọi điện và đến nhà hàng của gia đình anh Phú (ở Vân Đồn) gây sức ép, yêu cầu anh Phú trả nợ; anh Phú đã thỏa thuận đúng ngày 13.9 sẽ trả tiền nợ cho Vinh nhưng đến ngày hẹn vẫn chưa trả nợ.

3h ngày 14.9, Vinh, Trản, Thi, cùng khoảng 6 đối tượng khác đi đến quán cầm đồ do Tùng trông coi tại đường tránh phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả.

Vinh rủ Tùng đi cùng để bắt anh Phú đánh dằn mặt. Vinh cùng đồng bọn đội mũ trùm kín đầu chỉ hở 2 mắt. Khi đến nhà nghỉ, 1 đối tượng không bịt mặt vào giả làm khách đến thuê phòng nghỉ, gọi bảo vệ mở cổng, các đối tượng đã ập vào. Vinh cùng đồng bọn khống chế đưa anh Phú lên xe ôtô đến đống cát ở bãi đất trống thuộc tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả. Các đối tượng đã hành hung anh Phú ngay khi trên xe và tiếp tục đánh đập anh Phú tại bãi đất.

Vinh cùng đồng bọn để mặc anh Phú trong tình trạng bị thương nằm lại khu vực trên rồi bỏ đi.

Khoảng 11h ngày 14.9, Vinh gọi điện bảo Trản quay lại đống cát kiểm tra thì anh Phú đã tử vong và báo cho Vinh lái xe tải đến chở xác anh Phú đi. 16h cùng ngày, Vinh gọi điện bảo Trản mang xác của anh Phú đang được Vinh cất giấu trong xe ôtô tải BKS 14D-011.24 đi vất xuống rãnh thoát nước.

Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Phùng Bắc/Lao động

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/li-ki-pha-an-vu-bat-coc-giet-nguoi-vi-50-trieu-o-cam-pha-quang-ninh-1611.html