Libya: hơn 1800 gia đình sơ tán khỏi thủ đô Tripoli do bạo lực

Chính phủ nước này cũng dự báo, ít nhất sẽ có thêm 1.000 gia đình nữa sơ tán khi các cuộc đụng độ gia tăng và thương vong dân sự có thể tăng lên.

Chính phủ Libya thông báo, tối 3/9 đã có hơn 1.800 gia đình đã sơ tán từ 7 khu vực ở thủ đô Tripoli đến các vùng an toàn khác bởi các cuộc đụng độ vũ trang giữa các lực lượng chính phủ và các tay súng chiến binh đối lập. Chính phủ nước này cũng dự báo, ít nhất sẽ có thêm 1.000 gia đình nữa sơ tán khi các cuộc đụng độ gia tăng và thương vong dân sự có thể tăng lên.

Khói bốc lên từ các khu vực xung đột ở Tripoli. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực tại khu vực phía Nam thủ đô Tripoli đã gia tăng kể từ ngày 27/8 giữa lực lượng chính phủ và các lực lượng dân quân vũ trang, làm 41 người thiệt mạng và 123 người khác bị thương.

Bộ Nội vụ Libya ngày 30/8 đã tuyên bố ngừng bắn tại Tripoli dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra tại một số nơi ở thủ đô Tripoli.

Libya rơi vào bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

Hiện ở quốc gia này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) hoạt động tại thủ đô Tripoli do Thủ tướng Fayez Serraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya cho đến nay vẫn chưa thể thành lập lực lượng quân đội riêng, mà vẫn phải dựa vào các nhóm dân quân để bảo vệ thủ đô./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/libya-hon-1800-gia-dinh-so-tan-khoi-thu-do-tripoli-do-bao-luc-808386.vov