Libya: Lực lượng nguyên soái Haftar tuyên bố ngừng bắn ở Tripoli

Quân độ Quốc gia Libya (LNA) do nguyên soái Khalifar Haftar dẫn đầu đã tuyên bố ngừng bắn ở phía tây Libya từ nửa đêm ngày 12/1 (giờ địa phương) – phát ngôn viên của LNA cho biết.

Lực lượng do nguyên soái Khalifar Haftar dẫn đầu.

Lực lượng do nguyên soái Khalifar Haftar dẫn đầu.

“Bộ chỉ huy chính của LNA thông báo ngừng bắn từ 0 giờ sáng ngày 12/1 ở phía tây đất nước, phía bên kia (Chính phủ Hiệp định quốc gia – GNA) cũng phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn này. Nếu vi phạm, sẽ có một sự đáp trả cứng rắn” – Phát ngôn viên Ahmed Mismari của LNA nói trong một tuyên bố.

Ngày 8/1, TT Nga Putin và người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí quan điểm về Libya, đồng thời kêu gọi ngừng bắn toàn diện từ ngày 12/1. Họ cũng kêu gọi tất cả các bên xung đột bắt đầu đàm phán.

Miền đông Libya do LNA kiểm soát, trong khi đó GNA hoạt động ở miền tây đất nước. Tình hình đã leo thang trong vài tháng qua khi LNA tiến hành một cuộc không kích mới nhắm vào thủ đô Tripoli do GNA kiểm soát. Ngày 6/1, LNA đã tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thị trấn chiến lược bên bờ biển Sirte.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/libya-luc-luong-nguyen-soai-haftar-tuyen-bo-ngung-ban-o-tripoli-4058557-d.html