Libya phủ nhận có lính đánh thuê người Nga

Một đại diện của thống chế Khalifa Haftar, người đứng đầu quân đội chính phủ song hành tại Libya, ngày 5/3 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các tờ báo Anh rằng lính đánh thuê người Nga có mặt trong các chiến dịch của Quân đội Quốc gia Libya (ANL).

“Các cáo buộc về sự hiện diện của các thành viên một công ty quân sự tư nhân Nga ở Libya và sự tham gia của họ vào hoạt động của Quân đội Quốc gia Libya (ANL) do thống chế Khalifa Haftar chỉ huy là sai”, người phát ngôn của ANL phát biểu với truyền thông Nga.

Thống chế Khalifa Haftar và đội quân ANL

Thống chế Khalifa Haftar và đội quân ANL

"Các bài báo về đề tài trên được đăng tải trên các tờ Daily Telegraph và The Times là giả mạo. Họ không đưa ra được bằng chứng nào", người phát ngôn ANL nói.

Các phương tiện truyền thông Anh trước đó dẫn nguồn tin riêng, tuyên bố rằng hàng trăm lính đánh thuê người Nga đã chiến đấu bên trong Quân đội Quốc gia Libya và cung cấp vũ khí cho lực lượng này.

Libya bị rơi vào hỗn loạn kể từ khi chế độ Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Libya giờ bị cai trị bởi hai thế lực: Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNA, có trụ sở tại Tripoli) và được cộng đồng quốc tế công nhận, và một nội các song hành được đặt tại phía đông và do Quân đội Quốc gia Libya (ANL) của thống chế Khalifa Haftar bầu ra.

Gần đây Liên Hợp Quốc đề xuất tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở Libya vào mùa xuân năm 2019, với mục đích hợp nhất các cơ quan quyền lực của nước này lại làm một.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/libya-phu-nhan-co-linh-danh-thue-nguoi-nga-529325.html