Libya: Tướng Haftar tuyên bố để ngỏ đối thoại

Ngày 25/9, Tướng Khalifa Haftar, người đã đấu tranh nhằm giành một ghế trong chính phủ được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tại Tripoli từ tháng 4/2019, tuyên bố, ông để ngỏ khả năng đối thoại sau nhiều lần bác lời kêu gọi đàm phán của LHQ.

Tướng Haftar tuyên bố để ngỏ đối thoại. (Nguồn: AFP)

Tuyên bố được đưa ra trước thềm một phiên họp đặc biệt về Libya bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York, ông Haftar nói: "Khi mọi thứ đã được nói và làm, chúng ta cần đối thoại và cần ngồi xuống bàn đàm phán".

Trước đó cùng ngày, Quân đội quốc gia Libya tự xưng (LNA) của Tướng Haftar cho biết đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở gần thành phố Misurata, cách thủ đô Tripoli khoảng 200km về phía Đông.

Tuyên bố của Văn phòng thông tin của LNA khẳng định, tên lửa phòng không của quân đội miền Đông đã bắn hạ chiếc máy bay của GNA do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, đang thực hiện các hoạt động không kích nhằm vào LNA. Bên cạnh đó, LNA cũng đã phá hủy một điểm chỉ huy của GNA ở Abu-Gren, cách Misurata 100km về phía Nam.

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-tuong-haftar-tuyen-bo-de-ngo-doi-thoai-101761.html