Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của cán bộ, công chức ở TP.HCM

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ liền 7 ngày, từ 23 đến hết 29/1.

Ngày 2/1, UBND TP.HCM đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ liền 7 ngày, từ 23 đến hết 29/1 (do ngày 25 và ngày 26/1 trùng vào thứ bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 28 và ngày 29/1).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện và đơn vị lực lượng vũ trang và các địa bàn dân cư treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Tết. Đồng thời, Sở TN-MT phối hợp với các đơn vị, UBND 24 quận, huyện vệ sinh, làm đẹp đường phố, mặt tiền nhà dân, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/xem-an-choi/lich-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-cua-can-bo-cong-chuc-o-tphcm-48810.html