Lịch sử Hoa hậu Việt bị chơi xấu tại các đấu trường nhan sắc quốc tế

Những trường hợp người đẹp Việt gặp sự cố bị chèn ép hay chơi xấu tại các đấu trường nhan sắc quốc tế không phải là chuyện hiếm thấy. Mới đây, đại diện Việt Nam Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 bị người lạ tung ảnh khỏa thân và gửi thư tố cáo mua giải đến BTC cuộc thi gây bất bình trong dư luận.

Miss Supranational 2018 đã trải qua nửa hành trình, từ 19/11. Minh Tú là một trong số ít thí sinh "chiếm spotlight" từ những ngày đầu.

Thông tin và hình ảnh của đại diện Việt Nam luôn nhận được lượt like, chia sẻ nhiều vượt trội trên các mạng xã hội của cuộc thi. Cô cũng thường có mặt trong nhóm thí sinh được chọn chụp ảnh cho nhà tài trợ, tham gia các hoạt động bên lề.

Diễn đàn Missosology đánh giá Minh Tú như "một tiếng sấm" ở sự kiện. Họ mời cô phỏng vấn đầu tiên, đặt ảnh cô làm ảnh đại diện cho các bài viết về cuộc thi.

Chuyên trang này dự đoán Minh Tú có khả năng trở thành Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Không chỉ ghi điểm ở thần thái, phong cách chuyên nghiệp, diễn đàn này đánh giá cao tính cách thân thiện của người đẹp Việt trong các hoạt động bên lề.

Ngay tiệc giao lưu dành cho các thí sinh trong ngày đầu đặt chân đến Ba Lan, Minh Tú đã cho thí sinh Philippines mượn váy và trang sức vì "đối thủ" bị thất lạc hành lý, dù sau đó phải mặc lại trang phục này. Tuy nhiên khi "chú khủng long" Minh Tú ngày một vượt trội thì cô gặp phải "sao quả tạ" chiếu tướng ngay giữa cuộc thi.

Người đẹp đại diện Phillippines diện váy dạ hội của Minh Tú, thân thiết chụp ảnh và không ngừng tặng những lời khen có cánh cho đại diện đến từ Việt Nam.

Theo như lời của Hoa hậu Hải Dương, có người đã gửi ảnh khỏa thân của Minh Tú qua Ba Lan cho những người thân cận của chủ tịch Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski.

Điều đáng bức xúc, người này đã gửi thông tin Minh Tú mua giải và khẳng định chắc chắn rằng Minh Tú sẽ đăng quang Hoa hậu vì theo người này có đến 30 người sang Ba Lan cổ vũ.

Không chỉ vậy, y còn gửi thư nặc danh đến BTC cuộc thi khiến họ vô cùng chán nản và mệt mỏi.

Đích thân Hoa hậu Hải Dương - người nắm giữ bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 tại Việt Nam cho hay: "Bao lâu rồi Việt Nam mới có một đại diện "nặng ký" đến vậy? Bao lâu rồi thí sinh đến từ dải đất hình chữ S mới khiến tất cả đối thủ phải dè chừng như thế? Bao lâu rồi mới có một đại diện chịu lăn xả, hết mình và làm mát lòng khán giả quê nhà như Tú? Cùng là người Việt Nam, không hiểu và thương cho nhau đã đành, đằng này lại còn mang đi bêu xấu trước bạn bè quốc tế. Không biết mọi người nghĩ sao về hành động này, nhưng với tôi điều đó thật sự quá chua chát, nhục nhã, thất đức. Bạn bè, truyền thông quốc tế sẽ suy nghĩ và nhìn Việt Nam bằng ánh mắt thế nào nếu họ nghe thông tin từ kẻ bịa đặt kia?".

Không chỉ siêu mẫu Minh Tú bị chơi xấu ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, mà nhiều đại diện Việt Nam trước đây cũng không khỏi bất bình khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Phạm Hương bị bêu rếu vì thẩm mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương là thí sinh được đánh giá cao về ngoại hình và phong thái chuyên nghiệp. Cô thường xuyên lọt top những mĩ nhân được kỳ vọng tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này.

Tuy nhiên, trong khi tham dự cuộc thi, Phạm Hương đã bị fan các nước bạn "thẳng tay" bêu rếu hình ảnh quá khứ với nghi án PTTM.

Chính có lẽ vì thế, không lấy làm điều kì lạ khi xác nhận rằng dù là thi sắc đẹp nhưng vẫn không thoát khỏi những sự thật "kém duyên, xấu xí".

Nam Em bị chèn ép tại Hoa hậu Trái đất 2016

Sau khi tổ chức Hoa hậu Trái đất 2016 chính thức phế ngôi Hoa hậu Lửa – Á hậu 3 của người đẹp Brazil – Bruna Zanardo tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Người được bổ nhiệm cho ngôi vị này là mỹ nhân đến từ Mỹ – Corrin Stellakis.

Nhưng điều khiến khán giả bất bình đó là đáng lẽ vị trí đó phải thuộc về đại diện Nam Em của Việt Nam bởi trong bảng xếp hạng thành tích của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016, Nam Em dừng chân ở vị trí thứ 5 còn người đẹp Mỹ – Corrin Stellakis dừng lại ở vị trí thứ 6.

Khi Nam Em không được bổ nhiệm làm Á hậu 3 theo đúng thứ tự thành tích, đông đảo khán giả trong nước cũng như quốc tế đã lên tiếng đòi lại công bằng cho cô.

Chi Nguyễn bị cắt nát quốc phục tại Hoa hậu châu Á Thế giới 2018

Sáng 29/6, Chi Nguyễn cùng các thí sinh đã đến sân khấu chung kết để tổng duyệt lần cuối. Chỉ còn vài tiếng trước khi đêm chung kết diễn ra, đại diện Việt Nam bất ngờ phát hiện ra quốc phục Khổng Tước nặng 20 kg mà cô cất công đem sang Liban đã bị cắt nát không thương tiếc.

Sau đó, thay vì quốc phục Khổng Tước, cô đã nhanh chóng tự chuẩn bị chiếc áo dài trắng để tham dự phần thi trong đêm chung kết. Tuy nhiên, mọi thứ được đền đáp xứng đáng khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc này.

Trúc Diễm bị bạn cùng phòng chơi xấu tại Hoa hậu Quốc tế 2011

Tại thời điểm chinh chiến, Trúc Diễm là cái tên sáng giá được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2011, song phần thể hiện của cô không được như kì vọng khi chỉ lọt vào top 15 chung cuộc.

Trong cuộc thi, người đẹp Trúc Diễm cũng gặp phải sự cố "khó tả" khi người bạn cùng phòng đến từ Thái Lan cố tình chiếm dụng nhà vệ sinh chiếm giữ trong đó nhiều giờ, khiến Trúc Diễm không thể vào để chuẩn bị make-up và đồ đạc ngay trước thềm chung kết.

Bị bạn thi chơi xấu, đại diện Việt Nam chỉ biết bưng mặt khóc và tinh thần thi đấu bị ảnh hưởng khá nhiều. Dẫu vậy cô vẫn xuất sắc lọt vào top 15 chung cuộc.

Lan Khuê bị chèn ép tại Hoa hậu Thế giới 2015

Lan Khuê là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại Trung Quốc. Mặc dù có rất nhiều tố chất và kinh nghiệm, song khán giả không hiểu sao cô lần lượt trượt khỏi hầu hết phần thi phụ, gần như không có một cơ hội tỏa sáng nào trong đêm chung kết.

Được biết, Lan Khuê chính thức được chọn vào top 10 người đẹp trình diễn mở màn "Dances of the world" trong đêm chung kết, song không hiểu sao người đẹp Việt lại bị gạch tên phút chót và hoa hậu Trung Quốc được chọn thay thế.

Bên cạnh đó, theo thể lệ công bố từ trước cuộc thi, thí sinh được bình chọn nhiều nhất sẽ được đặc cách vào thẳng top 6 ứng xử. Thế nhưng khi Lan Khuê được xướng tên nhận giải này thì BTC lại "đổi bài" thành top 10+1 thay vì top 6.

Ngoài ra, sự việc miền vote tại Việt Nam dành cho Lan Khuê bị "đóng băng", ban tổ chức thất hứa khi không cho Lan Khuê thi ứng xử cũng khiến khán giả trong nước hết sức bất bình và chỉ biết "than trời".

Dương Trương Thiên Lý mất giải thưởng vô lý trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2008

Năm 2008, Á hậu Dương Trương Thiên Lý đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trong đêm chung kết, cô đã đoạt giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất.

Theo thể lệ của BTC, thí sinh đoạt giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất sẽ được đặc cách lọt top 15.
Tuy nhiên, đến đêm chung kết, giải thưởng này bất ngờ "không cánh mà bay" khiến Thiên Lý trượt top 15.

Trương Thị May bị cướp giải trắng trợn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Sự việc Trương Thị May không thể đi sâu tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013 khiến khán giả quê nhà không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên, sự tiếc nuối ấy nhanh chóng chuyển sang thành cảm xúc phẫn nộ, khi họ biết được thông tin người đẹp Việt bị "chơi xấu" tại cuộc thi này.

Theo Hector Joaquin – stylist của Hoa hậu Hoàn vũ 2013 tiết lộ, hầu hết thí sinh trong cuộc thi không hiểu vì sao người đẹp Trung Quốc lại chiến thắng giải "Hoa hậu thân thiện" trong khi đại diện Việt Nam mới là người được họ bỏ phiếu nhiều nhất.

Ngoài ra, việc BTC không công khai trao giải này trong đêm chung kết mà lại trao riêng cho đại diện Trung Quốc tại hậu trường càng khiến cho khán giả thắc mắc về sự minh bạch của cuộc thi.

M.A (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lich-su-hoa-hau-viet-bi-choi-xau-tai-cac-dau-truong-nhan-sac-quoc-te-a413078.html