Lịch thi đấu Asiad 18 ngày 30-8 của thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu cuối môn điền kinh, hai VĐV đã lập công giành HCV, HCĐ là Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Oanh cùng xuất trận các nội dung nhảy ba bước và chạy 1.500 m nữ. Đoàn Việt Nam kỳ vọng sẽ có thêm huy chương.

Điền kinh: 18 giờ 30, Bùi Thị Thu Thảo và Vũ Thị Mến dự chung kết nhảy ba bước nữ. 19 giờ 20, Nguyễn Thị Oanh đấu chung kết cự ly 1.500 m nữ cùng các đối thủ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ…

Nguyễn Thị Oanh (giữa) có thành tích khá tốt cự ly 1.500 m nữ. ẢNH: PHẠM HUY

HCV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo lần đầu thử sức nội dung nhảy ba bước nữ tại đấu trường Asiad 18. Ảnh: PHẠM HUY

20 giờ 30, đội tiếp sức nữ đấu chung kết 4 x 4.000 m với các đối thủ Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Bahrain và Ấn Độ.

Canoeing: 8 giờ 30, Việt Nam tranh chung kết nội dung đôi nữ cự ly 500 m.

Bóng bàn: 10 giờ, Nguyễn Tuấn Đức - Mohamad (Lebanon); 11 giờ 30, Nguyễn Anh Tú - Abbdula (UAE) tranh vòng 64 đơn nam. 10 giờ 45, Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Malak (Lebanon) đấu vòng 64; Nguyễn Thị Nga - Minami (Nhật Bản) tranh vòng 32 nội dung đơn nữ.

Judo: 9 giờ, Nguyễn Tấn Công - Aryan (Afganistan) tranh vòng 32 hạng -73 kg. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Nepal (-57 kg), Nguyễn Ngọc Diễm Phương - Gankhaich (Mông Cổ) tranh vòng 16 hạng -63 kg nữ. Lúc 10 giờ 50, Nguyễn Thị Diệu Tiên - Zere (Kazakhstan) tranh vòng 16 hạng -70 kg nữ.

Kurash: 14 giờ 18, Trần Thị Thanh Thủy - Kalzhan (Kazakhstan), Nguyễn Thị Lan - Amisha (Ấn Độ) đấu vòng 16 hạng -78 kg nữ. 14 giờ 42, Lê Anh Tài đấu vòng 16 hạng -90 kg nam.

Cầu mây: 11 giờ, Việt Nam - Iran vòng bảng B đồng đội nam.

Bóng chuyền nam: 19 giờ, Việt Nam - Kyrgyzstan đấu vòng tranh hạng 13-16.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/lich-thi-dau-asiad-18-ngay-308-cua-the-thao-viet-nam-790100.html