Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022: Indonesia đổi giờ thi đấu trận gặp Việt Nam

Theo lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Theo bốc thăm trước đó, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân khách vào lúc 19h30'. Tuy nhiên, chủ nhà Indonesia đã đẩy thời gian thi đấu trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam sớm lên 3 tiếng đồng hồ so với giờ dự kiến ban đầu.

Việc đẩy trận đấu đá sớm hơn nhằm hạn chế rủi ro và giảm thiểu áp lực cho lực lượng đảm bảo an toàn trận đấu trên sân Gelora Bung Karno, với sức chứa hơn 77 nghìn người.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022:

Bán kết lượt đi

16h30 ngày 6/1 - Indonesia với Việt Nam
19h30 ngày 7/1 - Malaysia với Thái Lan

Bán kết lượt về

19h30 ngày 9/1 - Việt Nam với Indonesia
19h30 ngày 10/1 - Thái Lan với Malaysia

Trong khuôn khổ lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội diễn ra trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia lúc 16h30 ngày 6/1. Trận lượt về diễn ra sau đó 3 ngày, lúc 19h30 ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển Thái Lan sẽ so tài với Malaysia. Trận lượt đi diễn ra tại Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 7/1, trước khi Thái Lan trở lại sân nhà Rajamangala để chạm trán Malaysia vào ngày 10/1.

Theo lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022, đoàn quân của huấn luyện Park Hang-seo sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia vào ngày 6/1.

Theo lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022, đoàn quân của huấn luyện Park Hang-seo sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia vào ngày 6/1.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Sau 4 trận, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng 3, hòa 1, giành 10 điểm, có hiệu số bàn thắng bại là +12 (cao nhất trong số các đội tuyển dự giải năm nay).

Đội tuyển Indonesia cũng giành 10 điểm, nhưng chỉ đứng nhì bảng A chung cuộc so có hiệu số bàn thắng bại kém Thái Lan (cũng có 10 điểm). Ở vòng bảng, thầy trò HLV Shin Tae-yong thắng Brunei (7-0), Philippines (2-1) và Campuchia (2-1), đồng thời hòa 1-1 với Thái Lan.

Lần đầu tiên sau 6 năm, Việt Nam và Indonesia gặp nhau trong khuôn khổ bán kết AFF Cup. Tại AFF Cup 2016, Indonesia đã thắng Việt Nam chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong số bốn đội vào bán kết AFF Cup 2022, chỉ có Indonesia chưa từng vô địch. Indonesia cũng đang sở hữu thành tích đáng buồn là 6 lần vào chung kết đều thất bại. Thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ quyết tâm thay đổi lịch sử ở AFF Cup 2022.

Ba đội còn lại đều đã đăng quang giải đấu, trong đó Thái Lan có tới 6 lần lên ngôi. Việt Nam 2 lần và Malaysia 1 lần. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng này nâng cao thành tích.

ĐT

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lich-thi-dau-ban-ket-aff-cup-2022-indonesia-doi-gio-thi-dau-tran-gap-viet-nam-169230104164435601.htm