Lịch thi đấu của U23 Việt Nam dịp FIFA Days

U23 Việt Nam sẽ so tài với Công an Hà Nội và Hải Phòng vào trung tuần tháng 6 tới.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Hải Phòng vào ngày 17/6 tới.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Hải Phòng vào ngày 17/6 tới.

Tận dụng dịp FIFA Days tháng 6/2023, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tập trung tập luyện cùng với thời điểm tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2023 do Liên đoàn bóng đá Thành Đô (Trung Quốc) tổ chức. Tuy nhiên, mới đây giải đấu đã bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Mặc dù vậy, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch tập trung, bởi mục đích chính của đội vẫn là chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2024.

Ở đợt tập trung lần này, bên cạnh nhân tố từng tham dự SEA Games 32 vừa qua (ngoại trừ Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn vắng mặt do chấn thương), HLV Philippe Troussier cũng thử sức nhiều gương mặt mới.

Trong đó, có thể kể đến là sự hiện diện của thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Hoàng Văn Toản, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Tuy nhiên, cái tên thu hút nhiều sự chú ý hơn cả chính là Nguyễn An Khánh.

An Khánh sinh năm 2005 tại CH Séc, có bố quê Nghệ An còn mẹ người Hà Nội. Cậu bắt đầu chơi bóng đá từ 5 tuổi, tới năm 7 tuổi vào đội trẻ Trinec.

Cầu thủ Việt kiều 18 tuổi này đang khoác áo CLB U19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Séc là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội và đang là thành viên của U18 Cộng hòa Séc.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 5/6 tới tại Hà Nội. Trong giai đoạn tập trung này, đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 14/6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF và câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17/6 tại sân vận động Lạch Tray.

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung trong tháng 6/2023

Thủ môn: Nguyễn Văn Việt (SLNA), Cao Văn Bình (SLNA).

Hậu vệ: Trần Quang Thịnh (CAHN), Hà Văn Phương (CAHN), Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC), Phan Tuấn Tài (Viettel), Nguyễn Hồng Phúc (Hòa Bình), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Hồ Văn Cường (SLNA).

Tiền vệ: Huỳnh Công Đến (PVF-CAND), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Nguyễn Hữu Nam (PVF-CAND), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Khuất Văn Khang (Viettel), Hoàng Văn Toản (CAHN), Lê Quốc Nhật Nam (Huế), Nguyễn An Khánh (Sigma Olomouc).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Võ Nguyên Hoàng (PVF-CAND).

Bảo Bảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lich-thi-dau-cua-u23-viet-nam-dip-fifa-days-post640470.html