Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 6/12: Tăng tốc giành vàng

SEA Games 30 đã đi được một nửa chặng đường, đã đến thời điểm đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tăng tốc để giành chiến thắng đúng như kỳ vọng vào thành tích từ 65 HCV trở lên.

"Đường đua xanh" tiếp tục là niềm hy vọng đem vàng về cho TTVN. Ảnh: 2019seagames

"Đường đua xanh" tiếp tục là niềm hy vọng đem vàng về cho TTVN. Ảnh: 2019seagames

Hôm nay đoàn TTVN tiếp tục tranh tài ở 26 bộ môn. Các nội dung tranh chấp huy chương ngay trong ngày lần lượt là bơi lội, quần vợt, đấu kiếm, canoe/kayak và cả điền kinh.

Bơi lội vẫn là môn đầy hấp dẫn với nhiều bất ngờ, bứt phá. 4 nội dung ở môn này đều có các kình ngư Việt Nam tham dự. Trong đó Ánh Viên sẽ tiếp tục nỗ lực ở các nội dung 200m tự do nữ và 200m ngửa nữ. Đồng hành với “tiểu tiên cá” ở các nội dung này lần lượt là Đỗ Ngọc Quế Trân và Hoàng Thị Trang.

Ánh Viên được kỳ vọng sẽ dễ dành HCV ở 2 nội dung sở trường này. Với thành tích cá nhân tốt nhất, cô được xếp bơi ở làn 4 lượt bơi thứ hai vòng loại ở cả 2 nội dung.

Hoàng Quý Phước thi đấu nội dung đầu tiên là 100m bướm nam. Cũng thi đấu ở nội dung này là Lê Nguyễn Paul. Tuy nhiên, cả hai gặp một đối thủ quá lớn là Josheph Isaac Schooling, kình ngư mang về chiếc HCV Olympic đầu tiên cho Singapore ở nội dung này.

Ngoài ra Phùng Thị Ngọc Mỹ và Vũ Thị Phương Anh sẽ thi đấu nội dung 50m ếch nữ. Các trận đấu vòng loại bắt đầu lúc 8 giờ và các trận chung kết diễn ra từ 17 giờ.

Trận "chung kết toàn Việt Nam" nơi có sự góp mặt của Hoàng Nam. Ảnh: TTXVN

Với quần vợt, các tay vợt Việt Nam góp mặt ở 5/6 trận đấu quan trọng diễn ra trong ngày. Trong đó đáng chú ý nhất sẽ là “cuộc chiến nội bộ” ở chung kết đơn nam giữa Daniel Cao Nguyen và Lý Hoàng Nam. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 9 giờ.

Ngay sau đó, Savanna Ly Nguyen gặp tay vợt (Indonesia) ở chung kết đơn nữ. Trong buổi chiều, các cặp đánh đôi nam, đôi nữ sẽ tranh tài ở các trận bán kết. Như vậy là ngay trong ngày 6/12, đoàn TTVN sẽ có ít nhất 1 HCV quần vợt.

Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết sẽ mở đầu các nội dung đấu kiếm trong ngày từ 9 giờ với nội dung kiếm chém đồng đội nam. Các VĐV Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn cũng tham dự kiếm liễu đồng đội nữ. Nếu thi đấu thành công, các kiếm thủ sẽ thi đấu chung kết trong buổi chiều.

Lặn có 2 nội dung chung kết và điền kinh sẽ ra quân bằng nội dung marathon dành cho nữ với sự tham gia của VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

Trong khi Rowing có 6 nội dung thi đấu loại thì Canoen/Kayak thi 4 nội dung cho tới chung kết ngay trong ngày. Người hâm mộ chờ đón những tấm huy chương từ hai bộ môn này.

Xe đạp diễn ra chung kết nội dung thi đấu xuất phát đồng hàng nữ với sự góp mặt của bộ ba Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai lúc 8 giờ.

Boxing cũng có những trận đấu quan trọng ở vòng bán kết và tứ kết, quyết định tấm vé thi đấu để tranh chấp HCV. Cụ thể, các võ sĩ Đỗ Nhã Uyên (hạng cân 54kg nữ), Nguyễn Văn Đương (56kg nam), Trịnh Kiều Diễm (48kg nữ) và Nguyễn Mạnh Cường (hạng 75kg nam) sẽ tham dự các trận đấu bán kết diễn ra trong buổi chiều từ 14 giờ 15.

Các VĐV eSport thi đấu những trận đấu quan trọng bán kết và chung kết nhánh đấu để giành quyền vào chơi chung kết giải của các game đấu Hearthstone, StarCraft II, StarCraft II Lower Bracket, Mobile Legends: Bang Bang. Các trận đấu diễn ra từ 9 giờ.

Bowling tiếp tục nội dung chung kết đồng đội. Nhưng với những gì đã thể hiện, bowling Việt Nam khó lòng cạnh tranh danh hiệu.

Ngày 6/12 cũng là ngày mà nhóm các VĐV cuối cùng lên đường sang Philippines. Các võ sĩ Jujitsu và VĐV Thể dục Aerobic sẽ đáp chuyến bay tới Manila và Clark trong ngày.

Các môn thể thao vẫn tiếp tục các vòng đấu loại có Golf. Các golf thủ sẽ thi đấu các nội dung đơn nam và đơn nữ. Judo cũng thi đấu loại các hạng cân dưới 90kg nam, dưới 100kg nam và trên 100kg nam; dưới 78kg nữ và trên 78kg nữ. Cầu lông cũng đang đấu vòng loại nội dung đôi nữ và đôi nam.

Sau cờ chớp, cờ vua tiếp tục với nội dung cờ Đông Nam Á. Các kiện tướng Đào Thiện Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy sẽ tham gia nội dung này, thi đấu 5 trong số 9 ván đấu.

Bóng rổ tiếp tục có trận đấu tuyển nam gặp tuyển Philippines sau chiến thắng cách biệt trước Myanmar. Trận đấu diễn ra vào buổi tối, lúc 19 giờ 15.

Sau khi thể dục dụng cụ kết thúc, thể dục nghệ thuật có buổi thi đấu đầu tiên với 4 nội dung Vòng, Bóng, Chùy, Lụa với sự tham gia của hai VĐV Nguyễn Hà My, Ngô Hải Yến Thi.

Kết thúc ngày thi đấu thứ năm, đoàn TTVN có tổng cộng 107 huy chương với 31 HCV, 35 HCB và 41 HCĐ, duy trì vị trí thứ hai toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/lich-thi-dau-sea-games-30-ngay-612-tang-toc-gianh-vang-20191205095714756.htm